Đắk Lắk:

Khai thác, vận chuyển gỗ bằng xe độ chế ra khỏi rừng

(Dân trí) - Gần 12m3 gỗ đã được lâm tặc xẻ thành từng khúc dài, vuông vắn và dùng xe kéo, xe độ chế vận chuyển ra khỏi rừng.

Chiều 9/4, ông Lê Văn Trọng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar (Đắk Lắk) – cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép được phát hiện tại lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Số gỗ lậu được phát hiện, đưa về trụ sở UBND xã (ảnh N.D)
Số gỗ lậu được phát hiện, đưa về trụ sở UBND xã (ảnh N.D)

Trước đó, vào ngày 16, 17/3 lực lượng chức năng xã Ea Bông nhận được tin báo về việc lâm tặc đang vận chuyển gỗ từ rừng ra để đi tiêu thụ nên đã bố trí lực lượng tiếp cận hiện trường, phát hiện việc hàng loạt khúc gỗ đã được cưa, sẻ thành từng khúc và đang được các loại xe độ chế đưa đi tiêu thụ.

Cũng theo ông Trọng, vụ khai thác, vận chuyển gỗ được phát hiện tại tiểu khu 698, cuối tiểu khu 701, đầu tiểu khu 702 và vùng giáp tiểu khu 703 thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 11,73m3 gỗ thuộc nhóm V,VI.

Gỗ được vận chuyển bằng cách kéo trên những chiếc xe độ chế
Gỗ được vận chuyển bằng cách kéo trên những chiếc xe độ chế

“Ngay sau xảy ra vụ việc, UBND huyện đã tiếp hành họp và chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm, phối hợp với xã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. UBND huyện cũng đã hoan nghênh chính quyền xã Ea Bông đã tuần tra phát hiện vụ việc và yêu cầu Giám đốc Công ty lâm nghiệp làm rõ trách nhiệm của đơn vị mình”, ông Trọng cho hay.

Các khúc gỗ đều được xe thành từng khúc gỗ vuông vắn
Các khúc gỗ đều được xe thành từng khúc gỗ vuông vắn

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Kar cũng cho biết, hiện tại số gỗ trên đã được lập biên bản và đang nằm tại UBND xã Ea Bông. “Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ được 2 chiếc xe công nông nghi là phương tiện vận chuyển gỗ lậu nhưng chủ xe đã phủ nhận thông tin này”, ông Trọng thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm