Huế: Cá chết hàng loạt, nông dân điêu đứng

(Dân trí) - Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân nuôi thủy sản ở xã Phú An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xót xa trước cảnh cá chết trắng đầm nuôi với quy mô hàng loạt.

Có mặt tại các đầm nuôi cá của các hộ dân tại xã Phú An vào ngày 1/10, hiện tượng cá chết vẫn diễn ra, mặc dù việc cá chết hàng loạt này đã bắt đầu từ 4 ngày trước.

Làm việc với chính quyền địa phương xã Phú An thì được anh Đặng Anh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Phú An cho biết nguyên nhân của việc cá chết hàng loạt là do sau cơn bão số 3 thì nước mặn tràn đê xâm nhập nội đồng. Do lưu lượng nước mặt thoát ra ít do triều cường cao, dù phía UBND xã đã có xả nước tại các cửa cống nhưng không đáng kể, nên nước bị mặn quá dẫn đến cá chết.

 


Cá chết trắng đầm hàng loạt tại huyện Phú Vang đã khiến người dân hoang mang

Cá chết trắng đầm hàng loạt tại huyện Phú Vang đã khiến người dân hoang mang

 

Bà con nuôi thủy sản tại đây cho rằng việc cá tôm chết hàng loạt là do xã Phú An điều tiết nước thủy lợi có chứa nước ô nhiễm. Sau khi xả nước được gần 2 ngày thì phát hiện nhiều hộ có cá chết tại các địa điểm lân cận các cống xả nước.

Hiện khoảng 50 hộ dân nuôi trồng thủy sản với gần 100ha bị ảnh hưởng. Thiệt hại của mỗi hộ từ 20 đến 100 triệu đồng. Nhiều hộ có nguy cơ trắng tay và cuộc sống trở nên khó khăn khi nghề nuôi cá nước lợ là chủ lực và đem lại nguồn thu nhập chính.

Các khu vực có hiện tượng cá chết là khu vực xã Phú An giáp Thuận An, khu vực giáp xã Phú Mỹ, khu cống Đập Con, cống Cầu Hói và tại cống Cầu Long. Trong đó có hai khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là cống Đập Con và cống Cầu Hói của 12 hộ dân với khoảng  10ha.

Sau khi các hộ dân phát hiện thấy cá trong đầm lờ đờ sắp chết thì đã tiến hành đánh bắt được 80 – 90% số lượng cá để đem đi bán nhằm gỡ vốn, số cá còn lại qua ngày hôm sau đã chết trắng trong đầm, có hộ phải dùng xe tải để chở cá chết đi đổ.

 

Khu vực nuôi cá với diện tích lớn của xã Phú An có hiện tượng cá chết đột ngột đã gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi thủy sản
Khu vực nuôi cá với diện tích lớn của xã Phú An có hiện tượng cá chết đột ngột đã gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi thủy sản

 

“Do không đánh bắt kịp hết nên số cá kình và cá dìa còn lại trong đầm của tôi đều chết hết, mấy hôm nay tôi phải đi vớt cá chết lên không thôi ô nhiễm cả đầm”, anh Nguyễn Đăng Thức một hộ dân thiệt hại lớn tại thôn Triều Thủy, xã Phú An xót xa.

Khi được hỏi về việc xả nước tại các cống có thông báo cho người dân hay không, ông Đặng Anh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Phú An đưa ra lý do là do hệ thống dây loa truyền thông tại xã đã bị hỏng từ lâu nên không thông báo được cho bà con.

“Vụ việc xảy ra một phần cũng là do phía thủy lợi của xã đã xả nước tiều tiết chưa hợp lý, phía Ủy Ban sẽ rút kinh nghiệm lần sau để điều tiết cho phù hợp” - anh Phan Hữu Hùng, cán bộ phụ trách thủy sản nhận trách nhiệm.

 

Khu vực đập đóng, xả nước điều tiết tại xã Phú An
Khu vực đập đóng, xả nước điều tiết tại xã Phú An

 

Phạm Công – Đại Dương