Hạn, mặn gây thiệt hại trên 230 tỷ đồng

(Dân trí) - Qua thống kê của ngành chức năng 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, cho biết, tính đến đầu tháng 4/2016, tình trạng hạn, mặn đã gây ảnh hưởng cho gần 54.000 ha sản xuất nông nghiệp, với tổng giá trị thiệt hại trên 230 tỷ đồng.

Cà Mau cần trên 78 tỷ đồng tiền hỗ trợ thiệt hại cho dân

Qua thống kê của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, đến đầu tháng 4/2016, toàn tỉnh đã có 36 xã, phường, thị trấn bị thiệt hại lúa do hạn, mặn; tổng diện tích bị thiệt hại nặng là hơn 39.300 ha. Với diện tích này, tổng kinh phí hỗ trợ ước tính cần trên 78 tỷ đồng.

Hiện các địa phương đang tiến hành rà soát hiện trạng của từng hộ dân để thống kê mức độ thiệt hại, từ đó làm thủ tục hỗ trợ theo quy định.

Về việc hỗ trợ, trong một cuộc họp rà soát tình hình chi hỗ trợ thiệt hại do hạn, mặn vừa tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã yêu cầu các địa phương đến ngày 14/4 phải hoàn tất việc rà soát, niêm yết danh sách các hộ dân bị thiệt hại, để sớm hỗ trợ cho người dân.

Cà Mau cần hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. (Ảnh minh họa).
Cà Mau cần hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. (Ảnh minh họa).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình nắng hạn kéo dài, xâm nhập mặn, việc đưa nước mặn vào đất trồng lúa để nuôi tôm vẫn còn xảy ra, chưa được khắc phục kịp thời,… đã làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản lượng, năng suất các trà lúa. Diện tích lúa bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh hiện là 49.343 ha, trong đó lúa tôm 35.221 ha, lúc đông xuân 12.461 ha, lúa mùa 1.611 ha, mức độ thiệt hại 30- 70%.

Ngoài ra, do nắng nóng kéo dài, lượng nước trên các kênh rạch bị can kiệt, gây khó khăn trong khâu lưu thông, đặc biệt không vận chuyển được hàng hóa, phương tiện phục vụ sản xuất, làm thiếu nước ngọt sinh hoạt tại một số địa bàn trong tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo Sở NN&PTNT khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng thưc hiện việc hỗ trợ thiệt hại để nhân dân khôi phục sản xuất; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn; rà soát, bố trí lại sản xuấ, lịch thời vụ phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và thế mạnh của từng vùng; chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng đưa nước mặn vào đất nông nghiệp để nuôi tôm.

Yêu cầu Sở NN&PTN tiếp tục kiểm tra, sửa chữa, mở rộng hệ thống cấp nước nối mạng và khoan giếng nước ngầm nhỏ lẻ, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, chính sách; phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí phương tiện chở nước ngọt cung cấp cho hộ dân đặc biệt khó khăn về nước

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, lập danh sách và chịu trách nhiệm về danh sách các hộ thiếu lương thực, có nguy cơ thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt cục bộ do ảnh hưởng của hạn, mặn, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời hỗ trợ; nhất quyết không để xảy ra tình trạng dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt.

Nhiều diện tích lúa ở Bạc Liêu mất trắng vì hạn, mặn.
Nhiều diện tích lúa ở Bạc Liêu mất trắng vì hạn, mặn.

Bạc Liêu thiệt hại trên 154 tỷ đồng

Tại tỉnh Bạc Liêu, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến đầu tháng 4/2016, tổng diện tích lúa bị thiệt hại là trên 13.865 ha; trong đó, nhiều nhất là vụ lúa- tôm với 9.268 ha. Tổng giá trị thiệt hại là trên 154 tỷ đồng; trong đó, riêng vụ Đông-Xuân là hơn 104 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, nhận định, lượng nước ngọt hiện nay cơ bản đủ bơm tưới cho trà lúa Đông-Xuân. Tuy nhiên, hiện do đã dự trữ nước hơn 1 tháng trên đồng và trên kênh rạch nên chất lượng nước ngọt đang có dấu hiệu xấu đi vì ô nhiễm hữu cơ, phèn, mặn.

Trong thời gian tới, một số diện tích lúa dọc quốc lộ 1A, ven các cống phân ranh mặn ngọt, ở cuối nguồn ngọt do chất lượng nguồn nước kém, yếu tố thổ nhưỡng, nắng nóng kéo dài, xì phèn, mặn, tích lũy độc chất cao,… sẽ gây thiệt hại cho khoảng 2.300 ha (trong đó giảm năng suất 1.800 ha và chết trắng khoảng 500 ha).

Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản có nguy bị thiệt hại khoảng 12.000 ha; trong đó vùng Nam quốc lộ 1A là 6.000 ha và vùng Bắc quốc lộ 1A là 6.000 ha.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu Lương Ngọc Lân, cho biết, trước mắt, qua nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ một số đơn vị ủng hộ cho tỉnh, ngành chức năng sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc, hộ neo đơn,… bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do hạn, mặn gây ra và các hộ thiếu nguồn nước sinh hoạt. Hiện, tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại để sớm hỗ trợ cho người dân.

Huỳnh Hải