Đồng Nai:

“Giải mã” hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ Bà Long

(Dân trí) - Nguồn nước ô nhiễm, thời tiết nắng nóng đã khiến khoảng 50 tấn cá của các hộ dân nuôi cá năng suất cao tại hồ Bà Long (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị chết, gây thiệt hại nặng nề cho hộ nuôi.

Cá chết nổi trắng ven hồ Bà Long giữa tháng 3/2015
Cá chết nổi trắng ven hồ Bà Long giữa tháng 3/2015

Ngày 1/4, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng cá chết tại hồ Bà Long, đơn vị này đã phối hợp cùng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Trảng Bom đến hồ, tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy, việc nguồn nước bị ô nhiễm và thời tiết nắng nóng là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

Trước đó, giữa tháng 3/2015, khoảng 50 tấn cá của các hộ dân nuôi cá năng suất cao tại hồ Bà Long bỗng dưng bị chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của các hộ nuôi.

Sau khi kiểm tra, ban đầu, đoàn kiểm tra mổ bụng cá, kết quả cá không mắc dịch bệnh; kiểm tra nguồn nước tại hồ đoàn xác định nước bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, tình trạng cá chết còn do thời tiết nắng nóng, mực nước hồ thấp, mật độ cá nuôi trong hồ dày.

Tuy nhiên, việc tiến hành xác định nguồn thải gây ô nhiễm hồ Bà Long rất khó khăn do xung quanh hồ có nhiều hộ dân sinh sống, có Khu công nghiệp Hố Nai… nguồn chất thải vì thế rất phức tạp.

Để không tái diễn tình trạng cá chết, Phòng Nông nghiệp Trảng Bom khuyến cáo người nuôi cá tiến hành làm sạch hồ, ngăn không cho nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm cao vào hồ Bà Long.

Vĩnh Thủy