Công ty thủy sản xả thải trực tiếp ra môi trường

(Dân trí) - Đoàn thanh tra Bộ TN&MT đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty CP XNK thủy sản Thanh Hóa, đóng tại KCN Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa và phát hiện đơn vị này xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp.

Công ty thủy sản xả thải trực tiếp ra môi trường
 
Vào khoảng 16h30 ngày 14/6/2012, Đoàn thanh tra Bộ TN&MT đã tiến hành lấy mẫu đột xuất đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa (Công ty). Đoàn thanh tra đã phát hiện nước thải tại cống xả nước thải của Công ty xả vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp (KCN) Lễ Môn, nước đục, có nổi váng và cặn lơ lửng trong quá trình chế biến cá.

Qua kiểm tra thực tế tại Phân xưởng sản xuất cá Đổng kéo, khu vực xuất phụ phẩm có 01 xe chở phụ phẩm cá đang nhận hàng, nước thải phát sinh từ khu vực này được xả trực tiếp ra cống thoát nước mưa không qua xử lý với lưu lượng khoảng 70m3/ngày đêm (tại thời điểm 16h30 ngày 14/6/2012), nước có mùi tanh, đục màu sữa.


Nước thải từ Phân xưởng sản xuất cá Đổng kéo, khu vực xuất phụ phẩm được xả trực tiếp ra cống thoát nước mưa.

Liền kề bên cạnh hệ thống thu gom nước mưa, có hệ thống thu gom nước thải của phân xưởng về hệ thống xử lý nước thải của Công ty có kích thước rộng khoảng 30 cm, có nắp đậy kín bằng bê tông. Tuy nhiên, hệ thống này có dấu hiệu bị tắc từ lâu, trong chứa đầy rác, vảy cá và dòi bọ, nước thải từ phân xưởng có ống nối vào các hố ga thu gom nước thải, do bị tắc nên nước thải từ các hố ga tràn ra hệ thống thoát nước mưa khu vực xuất phụ phẩm. Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 2 mẫu nước thải.

Ngay sau đó, Đoàn đã yêu cầu Công ty đình chỉ ngay hành vi xả nước thải không qua xử lý ra cống thoát nước mưa của KCN. Nghiêm cấm xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới mọi hình thức. Tiến hành khơi thông và cải tạo hệ thống thu gom nước thải sản xuất, đảm bảo thu gom triệt để nước thải qua hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, rãnh thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải của Công ty được bịt kín, khi Đoàn thanh tra yêu cầu thì công ty mới đục để khơi thông cho nước thải chảy vào cống nối về hệ thống xử lý nước thải của Công ty. Hơn nữa, bên cạnh đó, lại có rãnh nước thải chảy thẳng vào hệ thống rãnh thoát nước mưa của KCN.

Ông Lê Qúy Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Trịnh Thị Cúc - Giám đốc Công ty cho biết, tại thời điểm kiểm tra, hệ thống thu gom nước thải bị tắc nên nước thải từ hệ thống thu gom tràn ra cống thoát nước mưa (?). Phần nước thải tràn ra cống thoát nước mưa tại khu vực xuất phụ phẩm là do tại thời điểm kiểm tra công nhân đang làm vệ sinh công nghiệp để kết thúc ca sản xuất.

Một số hình ảnh về nước thải và hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP XNK thủy sản Thanh Hóa tại thời điểm Đoàn thanh tra Bộ TN-MT kiểm tra:

 
Nguồn nước thải có mùi tanh, đục màu sữa.
Nguồn nước thải có mùi tanh, đục màu sữa.
Nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng vào hệ thống thoát nước mưa.
Nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng vào hệ thống thoát nước mưa.
Nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng vào hệ thống thoát nước mưa.
Ông Lê Qúy Việt - Chủ tịch HĐQT và bà Trịnh Thị Cúc - GĐ Công ty CP XNK thủy sản Thanh Hóa kiểm đọc biên bản.
 
Duy Tuyên