Cà Mau công bố thiên tai do hạn hán

(Dân trí) - Ngày 29/2, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này vừa có quyết định công bố thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau do hạn hán.

Theo quyết định, UBND tỉnh Cà Mau công bố thiên tai do hạn hán với cấp đọ rủi ro là cấp 1. Tỉnh này giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp cùng các Sở, Ban ngành triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống thiệt hại do hạn hán gây ra và thực hiện kịp thời các chính sách trỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại…

Nhiều diện tích rừng ở Cà Mau đang có nguy cơ cháy vì khô hạn.
Nhiều diện tích rừng ở Cà Mau đang có nguy cơ cháy vì khô hạn.

Qua thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 49.000 ha lúa bị thiệt hại do hạn hán. Trong khi đó, do nắng nóng làm nước bốc hơi nên hiện có hơn 43.000 ha rừng đang khô hạn, có nguy cơ xảy ra cháy từ mức III đến mức IV (cấp nguy hiểm).

Trước tình hình trên, trước mắt, tỉnh Cà Mau nghiêm cấm những người không phận sự vào rừng, nhất là khu vực đang khô hạn; tích cực triển khai các máy bơm và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 ở những điểm rừng xung yếu và có nguy cơ xảy ra cháy cao để đối phó khi xảy ra những tình huống xấu nhất.

Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Hạn, mặn khốc liệt