Quảng Trị:

Bàn giao 65 kg động vật hoang dã cho Trung tâm bảo tồn VQG Cúc Phương

(Dân trí) - Ngày 12/10, Trung tâm cứu hộ và bảo tồn, Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, đã tiếp nhận 65 kg động vật hoang dã, được lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị để chăm sóc.

Số lượng cá thể động vật được Trung tâm này tiếp nhận gồm có: 1 cá thể rùa (1 kg); 1 cá thể ba ba (3 kg); 21 cá thể rắn (26 kg); 7 cá thể tê tê (35 kg).

Trung tâm này cho biết, quá trình tiếp nhận và chăm sóc, những cá thể động vật hoang dã rất yếu. Ngoài số động vật gồm: rắn, rùa, baba đã được thả về môi trường tự nhiên, 7 cá thể tê tê vẫn đang được chăm sóc và phục hồi.

Trước đó, vào ngày 27/11, Dân trí đã thông tin về việc cơ quan chức năng tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển trên 120kg động vật hoang dã.

Bàn giao 65 kg động vật hoang dã cho Trung tâm bảo tồn VQG Cúc Phương
Thời điểm bàn giao số động vật này cho Trung tâm cứu hộ động thực vật hoang dã Cúc Phương thì chỉ còn hơn phân nửa tang vật còn sống

Với lý do số động vật bị bắt giữ có nguồn gốc từ nước ngoài và không thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, nên số động vật này được để tạm ở nhà kho, chờ chỉ đạo xử lý của Cục Hải quan tỉnh.

Đến ngày 1/12, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị mới ra quyết định xử phạt hành chính người vi phạm và chuyển 120,5kg động vật hoang dã cho Kiểm lâm huyện Hướng Hóa xử lý theo quy định. Theo quyết định này, dựa vào trị giá của lô hàng (Hải quan khảo sát và định giá tại cửa khẩu là 46 triệu) thì lái xe Nguyễn Đức Đăng (SN 1971, trú tại TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bị phạt gần 1,8 triệu đồng vì vận chuyển thuê động vật hoang dã.

Tuy nhiên, phía Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho rằng, đơn vị nào ra quyết định xử phạt thì trách nhiệm xử lý thuộc thẩm quyền của đơn vị đó và không đồng ý tiếp nhận số động vật nói trên.

Sau 6 ngày nằm trong nhà kho của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, ngày 3/12 Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã bàn giao số động vật còn sống, đủ sức khỏe cho Trung tâm cứu hộ và bảo tồn, Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc. Điều đáng nói, thời điểm bàn giao số động vật này cho Trung tâm cứu hộ động thực vật hoang dã Cúc Phương thì chỉ còn hơn phân nửa tang vật còn sống.

Đăng Đức