Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương

Dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương, nhiều hoa màu của người dân không bán được nên để ngoài ruộng bị nở hoa, thối rữa.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 1

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cánh đồng rau như su hào, bắp cải, súp lơ, cà rốt…ở Hải Dương đến kỳ thu hoạch nhưng bị mắc kẹt, không thể tiêu thụ được.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 2
Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 3

Cánh đồng cà chua ở phường Hoàng Tiến, TP.Chí Linh, Hải Dương rụng đầy gốc.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 4

Bà Nguyễn Thị Vững, người dân trồng cà chua cho biết, những cây cà chua chín rộ nhưng chưa bán được quả nào.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 5

Mỗi sào, bà Vững đầu tư 2 đến 3 triệu đồng từ tiền giống, túi bóng cho tới phân bón, giờ dịch bệnh bùng phát chưa bán được nghìn nào, nhìn thấy cà chua chín đỏ, rụng đầy gốc mà xót.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 6
Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 7

Ông Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Hoàng Gián Mới) cho biết, bình thường ông có thể bán được 10.000 đồng/bắp cải, nhưng nay bắp cải nở bung cả ruộng, cũng không có người mua, đào cũng ế ẩm. 

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 8

Cánh đồng rau xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhiều diện tích su hào phải chặt bỏ do không thể tiêu thụ.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 9
Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 10

Rau súp lơ nở hoa không bán được.

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương - 11

Anh Nguyễn Đình Sáng, thôn Đươi (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, do dịch bệnh, nhiều tiểu thương các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đã không sang thu mua rau, củ quả khiến một lượng lớn bị tồn, người dân phải chặt bỏ vứt đi như su hào, súp lơ do quá thời gian thu hoạch.