DNews

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như "làng châu Âu" ở Nghệ An

Nguyễn Phê Nguyễn Tùng

(Dân trí) - Nhiều năm trở lại đây, tại vùng nông thôn ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành... (Nghệ An) không khó để tìm thấy những biệt thự, lâu đài được đầu tư tiền tỷ.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như "làng châu Âu" ở Nghệ An

Những ngôi làng biệt thự ở nông thôn

Xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) và xã Đô Thành (Yên Thành), trước đây là các xã thuần nông, đời sống nhân dân còn khó khăn. Khoảng hơn 10 năm trở về trước, nhiều người tại 2 địa phương này lựa chọn đi lao động ở nước ngoài.

Hiện tại, xã Diễn Hạnh có gần 2.000 hộ, gần 9.000 nhân khẩu nhưng có khoảng 1.600 người đang làm việc tại nước ngoài. Ngoại tệ của những người đi lao động gửi về mỗi năm hàng chục triệu USD.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 1

Một tòa nhà như lâu đài ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Ông Nguyễn Văn Hữu, Xóm trưởng xóm 4, xã Diễn Hạnh, cho biết: "Toàn xóm có 297 hộ, hiện có 300 người đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều gia đình đi cả nhà, gửi tiền về làm nhà to, mua đất. Từ năm 2022 đến nay, người dân trong xóm đi làm việc ở nước ngoài nhiều vì ở nhà trồng lúa, thuốc lào vất vả, không đủ ăn".

Giờ đây, đi trên trục đường chính của xã Diễn Hạnh, các biệt thự sừng sững như một khu phố giàu sang.

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Chủ tịch UBND xã Diễn Hạnh, cho biết: "Toàn xã có khoảng 1.600 người đang lao động ở nước ngoài, chủ yếu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Đài Loan, Canada…

Những người đi làm việc ở nước ngoài về xây nhà cao đẹp, còn ô tô thì khoảng 70% dân có rồi. Cũng nhờ đi làm việc ở nước ngoài, dân giàu lên nên mỗi khi xã xây dựng công trình gì, vận động được dân ủng hộ nhiệt tình".

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 2

Một góc xã Đô Thành, huyện Yên Thành hôm nay (Ảnh: Nguyễn Phê).

Xã Đô Thành, huyện Yên Thành cũng là một xã nổi tiếng giàu có nhờ nhiều người đi làm việc ở nước ngoài. Đến xã Đô Thành, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi dọc con đường trung tâm xã, biệt thự mọc lên san sát, ô tô sang đậu kín đường.

Trước đây, Đô Thành là một xã nghèo, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào cây lúa, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Khoảng 15 năm trước đây, nhiều người chuyển hướng đi làm việc ở nước ngoài như: Anh, Nga, Ba Lan, Đức... Nhận thấy việc đi lao động ở nước ngoài có thể thoát được đói nghèo, nhiều hộ gia đình đã vay mượn, đầu tư cho con em đi lao động.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 3

Biệt thự mọc lên san sát trên trục đường chính xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Ảnh: Nguyễn Phê). 

Ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, cho biết, diện tích toàn xã chỉ 10km2, nhưng hiện có hơn 4.500 hộ với khoảng 18.500 nhân khẩu.

Theo ông Huệ, toàn xã hiện có hơn 11.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó có 1.500 người đi làm việc ở các nước như: Anh, Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Úc… Đặc biệt, có hơn 2.000 người đi làm việc, buôn bán tại Lào.

"Trên địa bàn xã hiện nay có khoảng 3.000-4.000 người 55-100 tuổi; người thọ nhất của xã là một cụ bà gần 100 tuổi. Có tới 70-90% biệt thự ở đây đã được xây dựng bằng nguồn kiều hối. Nếu kiếm tiền ở trong nước, sẽ tốn rất nhiều thời gian để xây dựng một ngôi nhà lớn như thế...", ông Huệ chia sẻ thêm.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 4

Căn biệt thự hàng chục tỷ đồng của một người dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cũng theo ông Huệ, Đô Thành từng là một trong những xã nghèo ở Nghệ An vào những năm 1980. Đây là một vùng chiêm trũng, cuộc sống người dân chủ yếu gắn với cây lúa, cần cù lam lũ nhưng cái đói, cái nghèo cứ đeo bám. Đến những năm 1990, sau khi làn sóng xuất ngoại bùng nổ, diện mạo xã Đô Thành thay đổi chóng mặt.

"Trước năm 1980, nhiều người dân ở đây đi buôn gỗ, làm mộc. Lúc đầu chỉ là một vài điểm nhỏ lẻ, sau đó người ta mở rộng kinh doanh và xem đây là nghề chính trong gia đình. Tuy nhiên, nghề này ngày một khó nên người dân Đô Thành chuyển sang xuất ngoại và giàu lên từng ngày", ông Huệ cho biết.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 5

Hiện toàn xã Diễn Hạnh có khoảng 1.600 người đang lao động ở nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Ngày nay, dọc con đường nhựa liên xã Đô Thành, những dãy nhà cao tầng sầm uất, nhiều căn biệt thự cao 2-5 tầng được xây dựng với chi phí hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, những chiếc xe hơi hạng sang cũng được người dân ở đây tậu về.

Chính bởi vậy, Đô Thành thường được nhiều người ví von là "làng tỷ phú", "làng châu Âu",... khi nhiều gia đình nơi đây sống trong các ngôi nhà như lâu đài.

Tại Đô Thành, trung bình mỗi gia đình có ít nhất 1 người đi lao động ở nước ngoài. Ước tính hằng năm, người lao động gửi về hơn 200 triệu USD.

Cuộc sống đổi thay nhờ đi lao động nước ngoài

Gia đình ông Nguyễn Trung, ở thôn Phú Xuân, xã Đô Thành, từng là một hộ nghèo. Khi trào lưu đi nước ngoài làm ăn ngày một rầm rộ, giàu có, gia đình ông Trung đã mạnh dạn vay mượn, đầu tư tiền của cho 3 người con đi lao động ở châu Âu.

Công việc ổn định, các con ông Trung đã gửi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Bằng nguồn tiền này, mấy năm trở lại đây, gia đình ông Trung đã mua được ô tô, xây biệt thự cao tầng cho các con, cuộc sống gia đình đổi thay.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 6

Biệt thự mọc san sát ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gia đình ông Nguyễn Đức Hòe, ở thôn Phú Vinh, xã Đô Thành có 3 con trai, 1 con gái và 1 con dâu đang lao động ở Đức. Sau thời gian vất vả mưu sinh nơi đất khách, đến nay, công việc ổn định, hằng tháng ngoại tệ gửi về đều đặn. Gia đình ông đã xây được biệt thự và mua xe hơi, đời sống kinh tế đổi thay hoàn toàn.

Tại huyện Diễn Châu, ngoài Diễn Hạnh, còn có các xã nổi tiếng giàu có nhờ đi làm việc ở nước ngoài như: Diễn Tháp, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Hoa… ; còn ở huyện Yên Thành các xã như: Sơn Thành, Khánh Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành… có nhiều người đi làm việc ở nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Văn Quyền, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Thành, cho biết hiện toàn huyện có khoảng 20.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài.

Vùng quê nhan nhản biệt thự, lâu đài được ví như làng châu Âu ở Nghệ An - 7

Một biệt thự đang xây dựng tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Các thị trường chủ yếu như: Hàn Quốc (khoảng 1.400 người), Đài Loan (3.500 người), Nhật Bản (2.900 người), Cộng hòa liên bang Đức (1.800 người)... Năm 2023, Yên Thành có gần 2.500 người đi làm việc ở nước ngoài.

"Đi lao động ở nước ngoài là một trong những giải pháp góp phần phát triển kinh tế, tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Nhiều năm qua, chính quyền đã thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, khuyến khích người dân mạnh dạn để phát triển kinh tế nhờ đi làm việc ở nước ngoài", ông Quyền nói.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, cho biết: "Những năm gần đây, nhờ nguồn ngoại tệ gửi về nhiều, con em đã khởi nghiệp tại quê nhà rất tốt, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Nhiều mô hình doanh nghiệp được phát triển tốt nhờ ngoại tệ gửi về như nhà máy gạch, nhà máy may, trang trại trồng cam, trồng nho… Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có nhu cầu đi làm việc nước ngoài".