Vựa lá "mùng 5" trăm tuổi giúp nông dân bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi vụ

Ngô Linh

(Dân trí) - Cận Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), nông dân vùng trồng cây thuốc nam lại tất bật thu hoạch lá thuốc. Nhu cầu thị trường tốt giúp họ có thu nhập hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng dịp chính vụ.

Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam từ lâu đã nổi tiếng là vựa lá "mùng 5" lớn nhất và lâu đời nhất tỉnh. Cứ mỗi dịp cận Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), thương lái lại tấp nập đổ về đây thu mua, đưa sản phẩm đi tiêu thụ khắp nơi, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Giữa cái nắng gay gắt, ông Trần Văn Lanh (60 tuổi, xã Bình Đào) vẫn miệt mài thu hoạch những luống lá cuối cùng. Ông cho biết, lá "mùng 5" là sự kết hợp của nhiều loại cây thuốc nam như hoa khóm, hoắc hương, rẻ quạt, cam thảo, măng sợi, chè cát... Mỗi loại đều mang công dụng đặc trưng riêng.

Vựa lá mùng 5 trăm tuổi giúp nông dân bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi vụ - 1

Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, là vựa trồng cây lá thuốc nam của tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Nguyễn Nam).

Theo ông Lanh, nghề trồng cây thuốc nam đã tồn tại ở Bình Đào hàng trăm năm. Cứ đến giữa tháng Chạp âm lịch, người dân trong làng lại đồng loạt gieo trồng. Chi phí đầu tư cho mỗi vụ không lớn, chủ yếu là phân hữu cơ (không sử dụng thuốc hóa học). Đặc biệt, thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu đặc trưng của vùng đất này đã tạo nên hương vị độc đáo cho lá "mùng 5".

Sau khi thu hoạch vào đầu tháng 6 dương lịch, các nông hộ lại cải tạo đất để trồng lúa hoặc hoa màu. Hạt giống cũng được tận dụng từ vụ trước để gieo cho vụ sau.

"Nhiều loại cây rất kén đất, nắng quá phải phủ bạt, mưa phải lập tức tiêu nước nếu không cây sẽ chết", ông Lanh chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chăm sóc. Với hơn 4 sào đất, ông dự tính thu về gần 50 triệu đồng trong vụ này.

Vựa lá mùng 5 trăm tuổi giúp nông dân bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi vụ - 2

Cận Tết Đoan Ngọ, nông dân tất bật thu hái lá để cung ứng thị trường (Ảnh: Ngô Linh).

Là một trong những hộ trồng lá "mùng 5" nhiều nhất làng, ông Nguyễn Duy Tân (46 tuổi) cho biết, những năm gần đây lá thuốc được tiêu thụ mạnh, giá bán ổn định nên bà con rất phấn khởi.

"Gia đình tôi trồng 10 sào lá, năm nay dự tính thu được khoảng 150 triệu đồng. Thu nhập này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và các cây hoa màu khác", ông Tân khẳng định.

Ông Trần Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Đào, thông tin, vùng trồng cây thuốc nam của xã chủ yếu tập trung tại thôn Trà Đóa và Vân Tiên, với khoảng 50 hộ dân trên tổng diện tích 10ha.

"So với trồng lúa và hoa màu, trồng cây thuốc nam mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Bình quân mỗi sào đất có thể thu nhập 15-20 triệu đồng/vụ, tùy loại lá thuốc. Nhiều gia đình có cả hecta đất trồng, thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi vụ", ông Tư nhấn mạnh.

Vựa lá mùng 5 trăm tuổi giúp nông dân bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi vụ - 3

Ngoài lá tươi, người dân còn đem lá phơi khô để bán ở các chợ (Ảnh: Ngô Linh).

Những ngày này, bà Lê Thị Vân (54 tuổi) cũng tất bật đến Bình Đào thu mua lá để phân phối khắp các chợ ở Hội An, Tam Kỳ và các vùng lân cận.

"Dịp này nhu cầu sử dụng lá thuốc nam rất lớn, ngày cao điểm tôi thu được gần 1 triệu đồng. Công việc tuy vất vả, nhưng đổi lại có thêm thu nhập", bà Vân chia sẻ.

Bên cạnh nghề trồng, nhiều người dân ở các bìa rừng vùng quê Quảng Nam cũng có thêm công việc hái lá "mùng 5" tự nhiên để bán cho thương lái, góp phần tăng thêm thu nhập đáng kể ngoài việc đồng áng.

Lá "mùng 5" đặc sản xứ Quảng

Theo dân gian, sở dĩ gọi là lá "mùng 5" vì quan niệm của người Quảng Nam, các loại lá này sẽ được đem ra phơi vào dịp chính Ngọ (12h) của ngày mùng 5/5 âm lịch.

Nước nấu từ các loại lá này được tin là giúp thanh lọc cơ thể, giảm đau ốm. Lá sau khi phơi khô, nấu lên như trà có vị thơm nhẹ của thuốc nam, uống vào có vị chát, ngọt hòa quyện.

Những ngày cận Tết Đoan Ngọ, hầu khắp các chợ xứ Quảng đều bày bán các loại lá "mùng 5" như hương nhu, hoa khóm, lá nổ, ngát hương, huỳnh đàn…