Vụ muốn tiêu hủy lợn dịch phải đóng 600.000 đồng: Trả lại tiền cho dân
(Dân trí) - Xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận đội thu gom, tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh có thu tiền của người dân. Sau khi báo Dân trí phản ánh, xã đã chỉ đạo trả lại khoản tiền này.
Ngày 21/7, phóng viên Dân trí đã liên hệ với UBND xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ thông tin người dân phải nộp 600.000 đồng nếu muốn tiêu hủy một con lợn chết do dịch tả.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, xác nhận có việc đội tiêu hủy lợn thu tiền của người dân. Tùy theo trọng lượng lợn chết mà đội tiêu hủy thu 300.000-600.000 đồng mỗi con.

Dịch tả hoành hành khiến người dân xã Nghĩa Hành thiệt hại nặng (Ảnh: Quốc Triều).
“Việc thu tiền là không đúng, chúng tôi đã cho các thôn rà soát trả lại tiền cho người dân”, ông Tuấn thông tin.
Theo ông Tuấn, tại thôn Phúc Minh, nơi được báo chí phản ánh, có 30 hộ dân bị thu tiền. Người dân tại đây đã được trả lại tiền. Xã đang chỉ đạo 14 thôn còn lại rà soát, thống kê số hộ dân đã nộp tiền để hoàn trả.
Ông Tuấn cho rằng, lãnh đạo xã không có chủ trương thu tiền của người dân có lợn chết do dịch tả. Việc này do đội tiêu hủy lợn tự ý thực hiện.
Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Hành, nơi có nhiệm vụ thành lập tổ thu gom, tiêu hủy lợn, lại cho rằng việc này đã được trung tâm thông báo với các thôn.

Dịch tả bùng phát, tại Quảng Ngãi có khoảng 1.300 con lợn mắc bệnh được tiêu hủy (Ảnh: Quốc Triều).
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Hành, cho biết trung tâm có nhiệm vụ thành lập các đội thu gom, tiêu hủy lợn.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn kinh phí chống dịch chưa có, do đó trung tâm đã làm việc với các thôn để vận động người dân nộp tiền cho đội thu gom, tiêu hủy lợn.
Giá cả do đội tiêu hủy lợn và người dân tự thỏa thuận dựa trên trọng lượng từng con lợn mắc bệnh. Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người dân khi có kinh phí chống dịch.
“Việc này chúng tôi làm gấp quá nên chưa báo với lãnh đạo xã. Tôi đã yêu cầu các thôn dừng việc thu tiền, đồng thời lập danh sách các hộ đã nộp tiền để hoàn trả”, bà Hạnh nói và cho biết thêm hiện xã đã tạm ứng kinh phí chi cho việc thu gom, tiêu hủy lợn chết.
Như Dân trí phản ánh, người dân thôn Phúc Minh, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phải nộp 600.000 đồng để được tiêu hủy một con lợn chết do dịch tả. Tiền được nộp trực tiếp cho đội tiêu hủy lợn mà không có chứng từ.
Ông Phạm Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, tỏ ra bất ngờ khi nhận được phản ánh về việc người dân phải trả 600.000 đồng để được tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh.
“Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại là miễn phí”, ông Tâm khẳng định.
Từ đầu tháng 7, tại Quảng Ngãi, dịch tả lợn đã lan ra 184 cơ sở chăn nuôi của 15 xã, phường. Toàn tỉnh có 1.300 con lợn mắc bệnh đã bị tiêu hủy.