1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ cán bộ trường cao đẳng bị nợ lương: Tỉnh ủy đề nghị giải quyết trước Tết

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chuyên môn tìm giải pháp để trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chi trả lương và các chế độ cho giảng viên trước Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 12/1, ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, cho biết Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để trường chi trả lương và các chế độ phụ cấp năm 2023 cho cán bộ, viên chức và người lao động của trường trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 Vụ cán bộ trường cao đẳng bị nợ lương: Tỉnh ủy đề nghị giải quyết trước Tết - 1

Giảng viên, cán bộ trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sẽ được nhận lương, các chế độ phụ cấp trước Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Công Bính).

Tỉnh ủy Quảng Nam cũng giao các đơn vị liên quan xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khi tỉnh trưng dụng Bệnh viện Đa khoa trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu sự cần thiết và mô hình hoạt động, cơ chế tài chính của trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn trước mắt và lâu dài; báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trong quý I/2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm, khuyết điểm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 14/12/2023, hàng loạt cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam gửi thông báo quyết định ngừng việc tập thể tới lãnh đạo nhà trường.

Theo đó, 27 cán bộ, giảng viên của Khoa Điều dưỡng, Khoa Y và Khoa Y tế cơ sở của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo ngừng việc từ ngày 18/12.

Các giảng viên cho rằng nhà trường đã không thanh toán tiền lương và phụ cấp cho họ trong thời gian 6 tháng tính từ tháng 7 đến nay.

Do thời gian nợ lương kéo dài, đời sống của nhiều cán bộ giảng viên đã rơi vào cảnh rất khó khăn, không thể tiếp tục công việc. Một số giảng viên phải cầm cố sổ đỏ, vay mượn để có tiền sinh hoạt trong gia đình.