1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Việc làm cuối năm: Không thiếu vị trí lương tháng trên 20 triệu đồng

“Trung tâm đang nhận được nhu cầu tuyển dụng cuối năm với gần 700 vị trí tuyển dụng như bán hàng, tiếp thị, thu ngân, giao hàng, nhân viên dịch vụ đến từ 40 doanh nghiệp. Ngay tại Phiên GDVL này, nhiều vị trí có mức lương tới trên 20 triệu đồng/tháng”.


Ban tổ chức bấm nút khai mạc Phiên GDVL lĩnh vực kinh doanh - marketing

Ban tổ chức bấm nút khai mạc Phiên GDVL lĩnh vực kinh doanh - marketing

Bà Vũ Thị Thúy Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, trao đổi với PV Dân trí về chỉ tiêu tuyển dụng cuối năm đang được các doanh nghiệp gửi tới Phiên GDVL lĩnh vực kinh doanh - marketing hôm 15/12.

Việc nhiều và đa dạng

Đem tới Phiên GDVL với hơn 500 vị trí tuyển dụng, bà Trần Thị Thịnh - quản lý hành chính nhân sự Hệ thống siêu thị Media Mart (Hà Nội) kỳ vọng có được nhiều ứng viên phù hợp.

“Chúng tôi cần nhiều vị trí như: Giám đốc siêu thị, quản lý ngành hàng, trưởng bộ phận. Đây là những vị trí cần từ 2-5 năm kinh nghiệm chuyên môn. Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng chỉ cần tiêu chí ban đầu là ngoại hình khá, giao tiếp tốt.” - bà Trần Thị Thịnh nói.

Riêng với vị trí giám đốc siêu thị, mức lương sẽ thỏa thuận theo năng lực nhưng có thể không dưới 20 triệu đồng/tháng.

Cũng với hơn 400 chỉ tiêu tuyển nhân sự dịp cuối năm, bà Vũ Thị Xuyến, cán bộ tuyển dụng siêu thị BigC Thăng Long kỳ vọng tuyển được nhiều ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn.

“Siêu thị sẽ ký hợp đồng với người lao động trong dịp Tết. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá kết quả làm việc. Nếu đạt, người lao động sẽ ký hợp đồng chính thức” - bà Xuyến cho biết.

Không chỉ mảng kinh doanh siêu thị, nhiều chỉ tiêu ngành khác cũng được doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng. Cty CP cơ khí Việt - Mỹ (Hà Nội) đem đến hơn 30 chỉ tiêu tuyển nhân viên kinh doanh, vận tải, kế toán.

“Thời điểm cuối năm, tần suất công việc đẩy rất nhanh. Nhân sự có sự biến động nên chúng tôi phải huy động số lượng nhân viên lớn để phục vụ nhu cầu vận tải, vật tư cho xây dựng, sửa chữa các công trình, nhà dân” - bà Vũ Thị Huệ, Phó phòng Tổ chức hành chính công ty cho biết.

Việc ổn định, nhưng cần lựa chọn kỹ

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Thời điểm hiện nay, người lao động ít có tình trạng nhảy việc như các mùa khác trong năm. Lý do bởi đa số lao động chờ đợi vào khoản thưởng cuối năm và cũng có tâm lý nghỉ ngơi cho dịp Tết sắp tới”.

Bởi vậy, bà Vũ Thị Thúy Liễu khẳng định: “Đa số lao động tới tìm việc thời điểm này là có nhu cầu thực sự, chứ không phải là tham khảo hoặc đi rải hồ sơ”.

Nguồn việc nhiều, nhưng để có hiệu quả thực sự qua các cuộc phỏng vấn và việc làm sau này, các doanh nghiệp có những lời khuyên ứng viên nên suy nghĩ trước khi dự tuyển dụng.

“Bạn trẻ nên tham khảo kỹ chỉ tiêu tuyển dụng. Vị trí nào thực sự phù hợp thì hãy nên ứng tuyển. Bên cạnh đó cần tự đánh giá năng lực và hành trang của mình xem có phù hợp với yêu cầu của vị trí đó hay không” - bà Vũ Thị Huệ gợi ý.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Xuyến lại lưu ý ứng viên về cân đối thời gian làm việc dịp Tết. “Nhiều bạn trẻ có tâm lý nhấp nhổm khi làm những ngày giáp Tết, điều này vừa không có lợi cho doanh nghiệp và hiệu quả làm việc không cao. Bởi vậy khi dự tuyển làm việc dịp Tết, bạn phải chấp nhận tính chất công việc cũng như sự phân công của lãnh đạo”

Lưu ý các ứng viên khi giao kết hợp đồng, bà Vũ Thị Thúy Liễu cho biết: “Đa số công việc dịp Tết có tính thời vụ, do đó khi giao kết hợp đồng ứng viên nên thỏa thuận thật lỹ các nội dung: Tiền lương tính theo ngày, tuần hay tháng; việc trả lương thực hiện trước hay trong hoặc sau khi công việc kết thúc. Ngoài ra với những công việc thời vụ hoặc bán hàng không phải ở địa điểm của công ty, ứng viên cần nắm rõ số điện thoại hoặc thông tin của người phụ trách công việc để liên hệ…”.

Hoàng Mạnh

 

TIN LIÊN QUAN:

Khai mạc Phiên GDVL dành cho lao động BHTN tại huyện Đông Anh

Ngày 11/12, TT DVVL Hà Nội sẽ tổ chức Phiên GDVL dành cho lao động hưởng đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại khu vực Đông Anh và khu vực lân cận; học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận thị trường lao động và tìm được nơi thực tập thích hợp. Dự kiến Phiên GDVL sẽ có hơn 1.100 chỉ tiêu tuyển dụng và học nghề.

Việc làm cuối năm: Không thiếu vị trí lương tháng trên 20 triệu đồng - 2

Theo Ban Tổ chức, Phiên GDVL có 34 doanh nghiệp và 7 trường, cơ sở đào tạo nghề. Tổng số chỉ tiêu gồm 1.106 chỉ  tiêu, trong đó: Lao động phổ thông chiếm 744, lao động có trình độ TC-CNKT  241 chỉ tiêu, thấp nhất là nhu cầu tuyển lao động có trình độ CĐ - ĐH 121 chỉ tiêu, chiếm 10.94% tổng chỉ tiêu tuyển dụng. Ngoài ra, còn có nhiều đối tượng lao động khác như: Lao động tự do, lao động chưa tìm được việc làm, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên trên địa bàn Đông Anh và các khu vực lân cận sẽ đến tham gia tìm việc, học nghề…tại phiên GDVL huyện Đông Anh.

Q.H

Hà Nam: 82,2% phụ nữ nghèo được học nghề và tạo việc làm

Theo Hội LHPN tỉnh Hà Nam, thời gian qua Hội đã tập huấn kiến thức chuyển giao kỷ thuật, quản lý kinh doanh, giống cây trồng vật nuôi. Qua đó, Hội đã giúp 82,2% phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 51,9% thoát nghèo.

Việc làm cuối năm: Không thiếu vị trí lương tháng trên 20 triệu đồng - 3

Bà Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam cho biết: “Toàn tỉnh có trên 480.000 lao động, trong đó có 245.038 là lao động nữ. Đa phần lao động nữ ở vùng nông thôn không có tay nghề, tuổi tác không đồng đều, vì vậy khi triển khai mở lớp dạy nghề chúng tôi phải xây dựng giáo trình phù hợp với các cấp trình độ, từ lao động kỹ thuật bậc cao cho đến lao động thủ công truyền thống”.

Các nghề được lựa chọn phù hợp với nhu cầu người học, phần lớn là nghề ngắn hạn như: Thêu ren, kỹ thuật trồng trọt, may công nghiệp, tin học, đan lát thủ công…Hội còn kết hợp triển khai nhiều giải pháp như liên kết đào tạo với doanh nghiệp, xây dựng mô hình dạy nghề mới, nghề truyền thống kết hợp với hướng dẫn phát triển kinh doanh cho các hội viên có khả năng phát triển nghề theo quy mô tổ hợp, doanh nghiệp nhỏ; tổ chức dạy nghề lưu động tại cơ sở.

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phiên GDVL lần 12 thu hút hơn 1000 lượt ứng viên

Cuối tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần XII năm 2015, tại Trung tâm dịch vụ việc làm, số 221 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Việc làm cuối năm: Không thiếu vị trí lương tháng trên 20 triệu đồng - 4

Phiên GDVL thu hút 27 đơn vị tuyển dụng và tuyển sinh tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 5.300 lao động cho các ngành nghề, tuyển sinh đào tạo các ngành hơn 1.700 học viên, sinh viên. Phiên giao dịch việc làm đã thu hút khoảng 1.000 lượt ứng viên tham gia. Theo Ban tổ chức, kết quả của Phiên giao dịch việc làm lần thứ 12/2015 như sau: Tư vấn trực tiếp về việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động: 789 người. Trong đó: số người được tư vấn học nghề là 35 người, tư vấn việc làm cho 740 người, tư vấn xuất khẩu lao động cho 14 người. Về số người đăng ký tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động: 645 người. Trong đó: số người đăng ký học nghề là 14 người, đăng ký tìm việc là 631  người. Số người được tuyển dụng trực tiếp: 126 người. Số người được hẹn phỏng vấn: 211 người. Phiên giao dịch việc làm được nhiều doanh nghiệp và lao động đánh giá có hiệu quả tốt.

Đ.T