1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trung Quốc: tuyển phi công ngoại

Báo China Daily ngày 28/7 đưa tin Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) dự kiến sẽ tuyển phi công người nước ngoài để phục vụ hàng không dân dụng nội địa.

Hiện nay các hãng hàng không Trung Quốc (TQ) có 770 máy bay với 11.000 phi công, một tỉ lệ được coi là chưa phù hợp với tốc độ phát triển: riêng trong năm nay TQ sẽ có thêm 145 máy bay mới.

Theo nhu cầu ước tính, TQ cần 1.200 -1.600 phi công mỗi năm kể từ năm 2000 trở lại đây. Trong khi đó, Đại học hàng không TQ chỉ có thể đào tạo tối đa 600 phi công/năm. Giới chức TQ cho biết họ cũng thiếu phi công có kinh nghiệm cỡ cơ trưởng.

Không chỉ thiếu phi công cho ngành dân dụng, TQ gần đây cũng tăng cường tuyển không quân. Khoảng 60.000 học sinh, sinh viên TQ đã nộp đơn xin trở thành phi công trong không lực TQ, theo nhật báo China Daily.

Không quân TQ đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực mới, kể cả nữ phi công, để đáp ứng cho sự phức tạp ngày càng tăng của các khí tài, phương tiện chiến đấu.                            

Theo H. Nguyên 
Tuổi Trẻ/China Daily