Trồng na hoàng hậu cho thu nhập tiền tỷ ở Sơn La

Cùng với các loại na bở, na dai, nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã đưa vào trồng giống na mới là na hoàng hậu, cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Na hoàng hậu hay còn gọi là na nữ hoàng, na Thái Lan có ưu điểm sinh trưởng, phát triển tốt, có khả năng kháng bệnh, chịu úng, chịu hạn cao, phù hợp với nhiều loại đất và khí hậu, cho năng suất cao, ít hạt, ít bị nứt vỡ khi chín, đặc biệt giá bán cao gấp 3 lần na thường.

Trồng na hoàng hậu cho thu nhập tiền tỷ ở Sơn La - 1
Nông dân thu tiền tỷ từ trồng na hoàng hậu.

Trọng lượng mỗi quả trung bình từ 6 lạng đến 1 kg. Giống na này cho thu hoạch sau khi trồng được 3 năm. Tùy vào việc chăm sóc, mỗi cây cho thu từ 30 - 60 kg quả.

Vụ mùa năm nay, sản phẩm na hoàng hậu của nông dân Mai Sơn chỉ cung cấp tới các siêu thị lớn, không đủ để bán lẻ, với giá bán buôn từ 90.000 – 120.000 đồng/kg. 

Hiện ở Mai Sơn có khoảng 40ha na hoàng hậu được trồng theo tiêu chuẩn Vietgap, trong đó đã có 10ha cho thu hoạch, sản lượng gần 35 tấn quả/vụ.

Ông Bùi Văn Lộc ở xã Cò Nòi, năm nay thu gần 2 tỷ đồng từ trồng na hoàng hậu, cho biết: “Gia đình tôi năm nay có 4ha na Thái gần 4 năm tuổi cho thu hoạch, thu về sản lượng khoảng 30 tấn. Riêng năm nay thời tiết khắc nghiệt, sản lượng không đạt cao nhưng giá cả lại cao nên bà con rất phấn khởi”.

Theo Thanh Thuỷ/VOV-Tây bắc