1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM hỗ trợ việc làm cho hơn 145.000 lao động

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đã hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho hơn 145.000 người lao động. Hơn 82.000 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TPHCM hỗ trợ việc làm cho hơn 145.000 lao động - 1

TPHCM giới thiệu việc làm cho hơn 145.000 lao động trong 6 tháng đầu năm. (Ảnh Phạm Nguyễn). 

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có báo cáo về hoạt động kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, thị trường lao động đã phải chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, TPHCM đã giải quyết việc làm cho hơn 145.000 người lao động và khoảng 66.000 việc làm mới được tạo ra.

So với cùng kỳ năm 2019, số lao động được giải quyết việc làm giảm gần 15.000 người. Trong khi đó, tỷ lệ giải quyết việc làm giảm khoảng 5%, số việc làm mới giảm hơn 5000.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, mặc dù phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng TP cũng đã tổ chức được 38 phiên sàn giao dịch, ngày hội việc làm. Hơn 270.000 người lao động được tư vấn xin việc, 84.000 người được giới thiệu việc làm, 47.000 người được nhận việc. 

Về giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, TP có 82.000 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có 70.000 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

TPHCM hỗ trợ việc làm cho hơn 145.000 lao động - 2

TP có 82.000 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm. 

Về công tác quản lý lao động người nước ngoài, TP đã thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận vị trí công việc được sử dụng lao động người nước ngoài của hơn 6.000 vị trí với nhu cầu sử dụng gần 8.000 lao động nước ngoài. 

TP cũng đã cấp giấy phép lao động cho hơn 4.000 hồ sơ, trong đó cấp mới hơn 2.000 giấy phép. Tuy vậy, việc tạm ngừng cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời điểm dịch đã tạo ra khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Số liệu cũng cho hay, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay ở TPHCM là khoảng 4.000 người. TP cũng đã thẩm định đề nghị cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 14 doanh nghiệp. 19 hoạt động dịch vụ việc làm cũng đã được thẩm định và cấp phép. 

Trong 6 tháng qua, trên địa bàn TP đã xảy ra 29 vụ tai nạn lao động, làm chết 32 người. Ngoài ra, trên địa bàn cũng phát sinh thêm 3 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lao động.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm có 47.000 học viên được đào tạo nghề nghiệp tại TPHCM, đạt 10% kế hoạch năm. 1000 lao động nông thôn được đào tạo nghề, đạt 15% kế hoạch năm.

Tính đến tháng 6/2020, số lao động đang làm việc qua đào tạo tại TP là 23.000 người, đạt 17%, tương đương gần 4 triệu lao động đang làm việc đã qua đào tạo, đạt 83%.

Xuân Hinh