Tiền Giang: Tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu đề ra
(Dân trí) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của Tiền Giang giảm xuống còn 0,79%, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là dưới 1%.
UBND tỉnh Tiền Giang xác định, mục đích thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là tạo cơ hội cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sinh kế, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu. Song song đó, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn; giảm khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng và các nhóm dân cư.
Kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, các địa phương trong toàn tỉnh đã phân loại đối tượng, nguyên nhân nghèo để có các chính sách hỗ trợ phù hợp, mang tính đặc thù.
Cùng với đó, tỉnh nỗ lực đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống cho hộ thuộc diện bảo trợ xã hội; các chính sách, giải pháp giảm nghèo phải được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả; tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Đề án Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo...
Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang nỗ lực đẩy nhanh các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập với sự tham gia của các ngành, các cấp trên tinh thần chung tay vì người nghèo, giảm nghèo bền vững “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Xác định tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Qua đó, khu vực hợp tác xã đã thể hiện được vai trò trong tập hợp nông dân, phát triển sản xuất, đóng góp tích cực cùng chính quyền địa phương trong xoá đói giảm nghèo.

HTX nông nghiệp Đông Nghi (huyện Châu Thành) với mô hình chăn nuôi dê sữa Saanen gắn với du lịch nông nghiệp đã tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục thành viên.
Những hộ thiếu vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt sẽ được tư vấn về chính sách vay vốn hộ nghèo để sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, hoặc hỗ trợ nguồn vốn từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Những hộ có nhu cầu về việc làm thì sẽ tư vấn giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...
Riêng với những hộ có người cao tuổi, neo đơn, không còn sức lao động, tỉnh sẽ vận động các nhà hảo tâm cùng đóng góp hoặc nhận nuôi dưỡng trực tiếp, hỗ trợ hằng tháng để họ có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tổ chức tốt việc lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn, đẩy mạnh các hình thức huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp cũng là phương án được tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đề ra.
Ngoài ra, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện vận động quỹ và Chương trình an sinh xã hội vận động hơn 446 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, ông Lý Văn Cẩm, cho biết với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã hoàn thành và bàn giao các căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ dân khó khăn về nhà ở sớm ổn định sản xuất, an cư lạc nghiệp.
Tiền Giang có 608 hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, xây mới 370 căn, sửa chữa 238 căn. Địa phương hỗ trợ mỗi căn nhà xây mới 60 triệu đồng/căn và sửa chữa bình quân 40 triệu đồng/căn. Các ngôi nhà được xây dựng đảm bảo tiêu chí “3 cứng”; có vách tường hoặc vách tôn, mái tôn, có nhà vệ sinh cùng một số tiện nghi tối thiểu khác.
Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm trước thời hạn đề ra (30/6) đã giúp các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn ổn định sản xuất và đời sống; góp thêm điều kiện cần và đủ để giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn vươn lên. Theo đó, năm 2025, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều xuống còn 0,74%, tức giảm khoảng 200 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ 0,05%.