1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: "Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm"

Xuân Hinh

(Dân trí) - Sáng 26/7, trao đổi với các thương binh tại Bà rịa - Vũng Tàu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm sóc người có công là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 1

Sáng 26/7, Thứ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 2

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dành nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ với các thương, bệnh binh đang điều dưỡng đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: "Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm".

Thứ trưởng cho biết rất vui mừng, xúc động khi thấy các thương, bệnh binh đều được chăm sóc tốt về đời sống vật chất và tinh thần. Đảng và Nhà nước luôn tự hào và biết ơn những người đã hy sinh xương máu cho đất nước được độc lập, tự do. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 3

Thứ trưởng dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương, bệnh binh. 

"Trong các cuộc kháng chiến, các cô chú, anh chị đã đóng góp trí lực, tinh thần, xương thịt của mình để cho các thế hệ trẻ có điều kiện được công tác trong hòa bình. Đất nước luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh, mất mát mà cô chú, anh chị đã trải qua", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh. 

Thứ trưởng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn coi nhiệm vụ chăm sóc người có công là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều chính sách hỗ trợ cho người có công, trong đó có công tác chăm sóc, điều dưỡng cho các thương, bệnh binh tại các trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 4

Đảng và Nhà nước luôn tri ân và ghi nhớ công lao của các thương, bệnh binh. 

Thứ trưởng mong muốn Trung tâm tạo thêm nhiều buổi giao lưu với các học sinh, sinh viên trên địa bàn, qua đó chia sẻ những câu chuyện lịch sử.

Đây sẽ là những buổi lưu truyền lòng yêu nước, ý chí đấu tranh cho các thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước. 

Thứ trưởng mong muốn Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho những thương, bệnh binh đang điều trị tại đây. Cùng với đó, nếu có khó khăn, Trung tâm có thể đề xuất với các cơ quan chức năng để công tác chăm sóc, điều trị cho các thương, bệnh binh được hiệu quả hơn. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 5

Hiện, Trung tâm đang nuôi dưỡng 56 thương bệnh, binh. 

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH, ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, cho biết, Trung tâm đang nuôi dưỡng 56 thương, bệnh binh, thân nhân người có công. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 6

Các thương binh chịu nhiều bệnh tật do di chứng của chiến tranh. 

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm là những người tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Nhiều người là thương binh nặng, việc tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân còn gặp khó khăn. Tuy vậy, công tác chăm sóc các thương, bệnh binh luôn được đảm bảo những điều kiện tốt nhất. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 7

Có 10 thương binh nữ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chăm sóc người có công là nhiệm vụ trọng tâm - 8

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết luôn dành hết tâm huyết để chăm sóc cho những thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm.