1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thót tim cảnh nhóm thợ xây dùng dây thừng kéo tấm bê tông lớn lên cao

Thanh Tùng

(Dân trí) - Dùng dây thừng và một số cây tre để đưa tấm bê tông từ dưới đất lên tầng 2 công trình xây dựng. Cách làm việc này của nhóm thợ xây khiến cộng đồng mạng một phen thót tim.

Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thợ xây dùng ròng rọc tự chế để kéo một khối bê tông lớn từ mặt đất lên tầng 2 công trình xây dựng gây chú ý trên cộng đồng mạng. Nội dung đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thợ xây 7 người đang dùng nhiều thân cây và dây thừng để làm ròng rọc kéo một tấm bê tông lớn từ dưới mặt đất lên tầng 2 để thi công mái che cửa sổ. 

Qua hình ảnh từ clip ghi lại phía dưới mặt đất là 5 bác thợ xây dùng dây thừng buộc 2 đầu của tấm bê tông lớn. Sau đó họ dùng những thân cây dựng đứng để làm điểm tựa, rồi ra sức đẩy tấm bê tông. Phía trên tầng có 2 bác thợ cầm hai đầu dây thừng để kéo tấm bê tông lên trên. Sau gần 5 phút, tấm bê tông đã được đưa lên. 

Thót tim cảnh nhóm thợ xây dùng dây thừng kéo tấm bê tông lớn lên cao - 1

Nhóm thợ xây dùng dây thừng kéo tấm bê tông lên cao khiến cộng đồng mạng hồi hộp, thót tim (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi đoạn clip xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khi xem clip rất hồi hộp, thót tim trước cách làm việc của các bác thợ xây.

"Xem mà hồi hộp, chỉ lo ông kéo lao xuống hoặc ông ở dưới lĩnh trọn mảng bê tông", một cư dân mạng bình luận.

"Làm liều mạng quá có ngày mang họa, dễ xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi, không mang tính kỹ thuật chút nào. Thiếu gì cách làm đơn giản, nhẹ nhàng ít tốn sức lại an toàn lao động, xem clip mình lo sự an toàn cho các bạn, lần sau nhớ đừng làm kiểu này nữa các bạn nhé, nguy hiểm chết người là điều khó tránh khỏi...", bạn Phạm Ngọc Mích bình luận. 

Thót tim cảnh nhóm thợ xây dùng dây thừng kéo tấm bê tông lớn lên cao (Nguồn: Facebook).

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm quá lỗi thời của các bác thợ xây. Cách làm này không đúng kỹ thuật thi công, đồng thời "hiến kế" thi công một cách an toàn mà đảm bảo kỹ thuật cho nhóm thợ nói trên.

"Không biết mấy bác thợ trước khi làm nghề này có được đào tạo tý kỹ thuật nào không, chứ tôi thấy cảnh tượng này thời cổ xưa, lỗi thời nguy hiểm quá. Thà đóng mấy tấm ván, cho 2 cây chống, ghép đổ bên trên, vừa nhanh, không nguy hiểm, lại dính liền trong tường, tốt lại không mệt…", bạn Nguyễn Thanh Trưởng bình luận. 

Theo anh Nguyễn Văn Linh, một trong những thợ xây lâu năm, chia sẻ: "Tấm bê tông được đưa lên để làm mái che cho khung cửa sổ. Tuy nhiên, đây là cách làm quá lỗi thời mà không đảm bảo kỹ thuật, an toàn. Chỉ cần dựng cốt pha rồi đổ bê tông trực tiếp để làm mái che, như vậy thì các kết cấu của mái che sẽ vững chắc với bức tường hơn, mà lại đảm bảo an toàn hơn nhiều".