Thầy giáo "cầu cứu" vì bị đòi nợ thuế thu nhập, vợ hoài nghi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Thầy giáo ở Đắk Lắk tố cáo việc bị mạo danh ký hợp đồng lao động với một trường trung cấp, làm phát sinh khoản nợ thuế thu nhập. Có dấu hiệu hình sự, vụ việc được chuyển cơ quan công an để điều tra.

Ngày 14/2, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk xác nhận với phóng viên Dân trí, hồ sơ vụ thầy giáo tố cáo Trường Trung cấp Bình Minh (nay là Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột) tham ô tài sản đã được chuyển sang cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền.

"Sở đã mời nguyên đơn đến làm việc để làm rõ một số nội dung trong đơn. Xét thấy nhiều yếu tố có dấu hiệu hình sự, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an để điều tra, làm rõ", lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk nói.

Thầy giáo cầu cứu vì bị đòi nợ thuế thu nhập, vợ hoài nghi - 1

Trường Trung cấp Bình Minh đã sang nhượng, cổ phần và được đổi tên thành Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tháng 12/2024, ông H.T.K., một giáo viên tại huyện Krông Ana gửi đơn tố cáo lãnh đạo Trường Trung cấp Bình Minh mạo danh ông để tham ô tài sản.

Ông K. cho biết, trong hơn 20 năm qua, ông chỉ công tác tại một trường THPT và không làm thêm tại bất kỳ trường nào khác. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2022, ông liên tục nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc chậm nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ông K. đã đến cơ quan thuế để tìm hiểu và được thông báo rằng ông phải đóng thuế do hưởng lương từ trường THPT và từ Trường Trung cấp Bình Minh.

"Tôi chưa bao giờ ký hợp đồng lao động với Trường Trung cấp Bình Minh, chưa nhận lương ở đây đồng nào. Tôi thắc mắc ai mạo danh tôi để ký hợp đồng và nhận tiền hàng tháng. Để làm sáng tỏ vụ việc, tôi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng", ông K. nói.

Ông K. cũng cho biết, việc liên tục nhận thông báo nợ thuế khiến ông bị nhà trường nơi đang công tác nhắc nhở và bị vợ hoài nghi về chuyện tiền bạc.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, hồ sơ lưu trữ tại trường cho thấy từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, ông K. có giảng dạy 14 lớp đào tạo lái xe hạng B2 và được nhà trường chi trả gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, ông K. khẳng định chữ ký trong hồ sơ giảng dạy không phải của mình và đều bị giả mạo.

Từ tháng 10/2024, Trường Trung cấp Bình Minh đã sang tên cho người khác điều hành và sau đó được đổi tên thành Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk cho biết, việc thay đổi hội đồng thành viên tại Trường Trung cấp Bình Minh được thực hiện theo đúng quy định. Riêng việc vay mượn tiền là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền của Sở.