1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên:

Sầu riêng "tỷ đô" tham gia chuỗi kiểm soát để thâm nhập thị trường tỷ dân

Trung Thi

(Dân trí) - Doanh nghiệp tại Việt Nam hợp tác với một tập đoàn của Trung Quốc tổ chức chuỗi sản xuất, xuất khẩu loại trái cây tỷ USD qua đường chính ngạch đến thị trường tỷ dân.

Ngày 5/6, ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, thông báo Công ty Nông nghiệp Việt Nam và tập đoàn ShengXiang Trade Group (Trung Quốc) đã ký hợp tác xuất nhập khẩu sản phẩm sầu riêng của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Sự kiện này được chứng kiến bởi Hội Nông dân tỉnh Phú Yên.

Việc thỏa thuận với một hãng bán hàng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ đảm bảo mạch lưu thông của sầu riêng Việt Nam tại thị trường Trung Quốc.

Theo hợp đồng, sầu riêng đủ tiêu chuẩn thu mua phải đạt trọng lượng 1,8-5,5kg, không có dư lượng, thành phần độc hại và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Sầu riêng được kiểm soát để đảm bảo quả không bị hư hỏng, cơm vàng, bột ngọt. Giá thu mua sầu riêng áp dụng theo giá thị trường.

Sầu riêng tỷ đô tham gia chuỗi kiểm soát để thâm nhập thị trường tỷ dân - 1

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Yên thăm vườn sầu riêng được ký hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm (Ảnh: Phú Khánh).

Hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm sầu riêng sang thị trường Trung Quốc cũng là một lợi thế lớn để sầu riêng Phú Yên tham gia xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân. Đây cũng là cơ hội để nâng cao hiệu quả và giá trị sầu riêng của địa phương trên thương trường quốc tế.

Trước đó, vào đầu tháng 4, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm sầu riêng với 28 hộ trồng tại huyện Sông Hinh (Phú Yên), dưới sự chứng kiến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Cao Nguyên Lâm, đại diện tổ hợp tác Buôn Quen (xã Eabar, huyện Sông Hinh), cho biết vụ năm 2023, tổ hợp tác thu hoạch khoảng 300 tấn sầu riêng. Do sản lượng lớn, người trồng rất lo lắng về đầu ra và giá cả.

8 thành viên thuộc tổ hợp tác Buôn Quen sau đó đã tham gia chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, từ sự giới thiệu, kết nối của Hội nông dân tỉnh. Các thành viên được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo danh mục hợp đồng và thực hiện cách ly không sử dụng thuốc trước 15 ngày thu hoạch.

"Bà con đều chấp hành đúng theo yêu cầu của công ty, với mong muốn đầu ra của trái sầu riêng được ổn định. Tuy nhiên, do năm đầu thực hiện, người dân Sông Hinh còn lo lắng về cách thức mua bán và giá cả", ông Lâm chia sẻ.

Sầu riêng tỷ đô tham gia chuỗi kiểm soát để thâm nhập thị trường tỷ dân - 2

Sầu riêng ở xã EaBar vào mùa thu hoạch (Ảnh: Phú Khánh).

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã EaBar, cho biết toàn xã có khoảng 150ha cây sầu riêng đã cho thu hoạch quả, sản lượng trung bình 15 tấn/ha. Việc Công ty Nông nghiệp Việt Nam ký liên kết và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng cho một số hộ dân được người trồng rất kỳ vọng.

"Phía doanh nghiệp đã cử đội cán bộ kỹ thuật đến xã để hướng dẫn người dân chăm sóc cây sầu riêng từ khi ra bông đến khi thu hoạch. Chỉ cần cây có biểu hiện "lạ" dân chụp hình gửi sẽ có người đến hỗ trợ tư vấn, chăm sóc và chữa trị. Theo đánh giá ban đầu, các cây sầu riêng cho sản lượng cao", ông Y Bông cho biết.

Sầu riêng tỷ đô tham gia chuỗi kiểm soát để thâm nhập thị trường tỷ dân - 3

Một ha sầu riêng ở EaBar cho sản lượng khoảng 15 tấn (Ảnh: Văn Thùy).

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên yêu cầu người dân, hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh học để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của nước đối tác theo hướng dẫn của công ty.

Theo thống kê, hiện nay huyện Sông Hinh có gần 600ha trồng cây sầu riêng, với các giống cây có chất lượng cao như Ri6, Monthong, Musaking… cho sản lượng hàng nghìn tấn mỗi năm.