1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi: Mía "chết" giữa đồng, nông dân đứng trước nguy cơ thất thu

(Dân trí) - Những ruộng mía bắt đầu héo khô vì không có người thu mua khiến người trồng mía ở Quảng Ngãi điêu đứng. Nhiều người phải "cắn răng" phá bỏ ruộng mía lấy đất canh tác loại cây trồng mới.

Sau nhiều tháng dày công chăm sóc, ông Nguyễn Tấn Thành (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) lại phải tự tay phá bỏ 3 sào mía của mình.

"Chi phí trồng 3 sào mía hết gần 5 triệu đồng. Giờ tôi phải phá bỏ. Không ai muốn làm vậy nhưng giá mía quá thấp, bán cũng không ai mua", ông Thành lý giải.

Quảng Ngãi: Mía chết giữa đồng, nông dân đứng trước nguy cơ thất thu - 1
Giá mía quá thấp, thương lái ngừng thu mua nên một số hộ dân phải đốt bỏ ruộng mía lấy đất trồng hoa màu.

Những năm trước, thương lái thu mua mía với giá khoảng 1,5 triệu đồng/tấn. Với giá này, mỗi sào mía mang về cho người nông dân khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Riêng năm nay, giá mía hạ xuống dưới 700.000 đồng/tấn. Với giá này thương lái cũng hạn chế thu mua.

Ông Thành cho biết thêm: "Trồng lúa chỉ đủ ăn nên trông chờ vào mấy sào mía kiếm ít tiền để dành. Ai ngờ đến lúc thu hoạch thì mía chết đứng ngoài đồng, chi phí bỏ ra cũng không thu lại được".

Hình 1.jpg

Nhiều ruộng mía của người dân Quảng Ngãi bắt đầu héo khô vì quá kỳ thu hoạch đã lâu vẫn không có người thu mua.

Không chỉ tại huyện Sơn Tịnh, nhiều hộ dân trồng mía ở huyện Tư Nghĩa cũng lâm vào tình cảnh điêu đứng vì cây mía "chết" giữa đồng.

Sau khi bán được 3 sào trong tổng số 6 sào mía, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã quyết định phá bỏ diện tích mía còn lại. Nguyên nhân khiến những người nông dân như bà Bảy quyết định phá bỏ công sức của mình là do... bán càng lỗ.

"Không đành bỏ công sức nên cố bán 3 sào vậy mà thu vào không đủ chi phí. Tính ra lỗ thêm gần 1 triệu đồng thuê người thu hoạch. Với giá mía hiện tại thì bán là chắc chắn lại lỗ nên phải phá bỏ lấy đất trồng cây khác", bà Bảy nói.

Quảng Ngãi: Mía chết giữa đồng, nông dân đứng trước nguy cơ thất thu - 2
Mía bị đốt bỏ chất đống ven đường

Ông Nguyễn Văn Tuyên - một thương lái mía ở Quảng Ngãi, cho biết, mùa vụ năm 2018 giá mía đã bắt đầu giảm nhưng vẫn còn ở mức có thể kiếm lời. Do đó thương lái vẫn tập trung thu mua cho người dân.

Riêng năm 2019, giá mía xuống quá thấp, nếu có mua cũng không chắc có lời. Do đó, thương lái chỉ chọn mua một ít diện tích mía tốt, thuận tiện trong việc vận chuyển.

"Mía quá kỳ thu hoạch quá lâu dẫn đến sản lượng và lượng đường giảm. Chúng tôi không mua vì có khả năng lỗ", ông Vũ nói.

Thông tin với PV Dân trí, ông Phạm Bá - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Nhiều năm trước giá mía cao, trồng mía có lãi nên năm nay người dân tiếp tục trồng theo kiểu tự phát.

Số diện tích này không được nhà máy đường bao tiêu sản phẩm nên phải phụ thuộc vào thương lái. Khi giá mía xuống quá thấp thì thương lái ngừng thu mua dẫn đến diện tích mía trồng tự phát khó tiêu thụ.

"Toàn tỉnh có trên 3.000 ha mía nằm trong quy hoạch. Dù giá mía xuống thấp nhưng số diện tích này sẽ được thu mua hết vì đã có cam kết từ trước. Riêng những diện tích trồng tự phát, phân bố nhỏ lẻ sẽ khó tiêu thụ dẫn đến tình cảnh như hiện nay. Hiện giờ cũng không thể thống kê được số diện tích mía tự phát của người dân", ông Bá cho biết thêm.

Quốc Triều