Quảng Ngãi: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất
(Dân trí) - Từ nguồn vốn Dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ sinh kế cho hơn 170 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2022-2025, các phường, xã ở Quảng Ngãi đã hỗ trợ con giống theo nhu cầu của người dân nên mang lại hiệu quả thiết thực. Từ nguồn vốn của dự án Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nhà nước đã hỗ trợ cho hơn 170 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chăn nuôi bò cái lai Zebu sinh sản và nuôi gà ta thương phẩm.
Quá trình triển khai, các địa phương đã thực hiện tốt các khâu từ việc rà soát các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nhu cầu, điều kiện chăn nuôi để việc hỗ trợ đạt hiệu quả.

Bàn giao bò giống cho các hộ nông dân (Ảnh: Đông Hải).
Việc hỗ trợ theo nhu cầu của người dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Ông Văn Quy ở thôn Độc lập, phường Trương Quang Trọng là hộ cận nghèo. Vợ mất sớm, một mình ông sống neo đơn. Năm 2024, được hỗ trợ bò từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ông rất vui. Ông cố gắng chăm sóc, nuôi bò phát triển tốt, sớm sinh sản để có nguồn tiết kiệm, dành dụm phòng khi tuổi già đau yếu.
“Tôi cảm ơn địa phương, cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ tôi con bò để thoát nghèo. Tôi đã chuẩn bị sẵn 2 cây rạ làm thức ăn dự trữ cho bò ăn trong mùa mưa bão. Hy vọng thời gian tới, bò sẽ sinh sôi, nảy nở, góp phần tạo ra nguồn thu nhập và tích lũy khi về già”, ông Quy bày tỏ.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo quy trình an toàn sinh học (Ảnh: Đông Hải).
Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo phát triển sản xuất là một trong những nội dung được các địa phương tập trung thực hiện nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Đối với các phường, xã ở Quảng Ngãi, nuôi bò sinh sản và gà thương phẩm được nhiều người dân lựa chọn. Qua khảo sát, đối với những hộ có nhu cầu nuôi bò, nhà phải có chuồng trại, có đất trồng cỏ, đảm bảo nguồn thức ăn cho bò.
Những hộ diện tích đất vườn chật hơn nhưng có kinh nghiệm và nhu cầu chăn nuôi gà sẽ được xét chọn hỗ trợ nuôi gà thương phẩm. Thực tiễn cho thấy, nuôi bò sinh sản và nuôi gà thương phẩm là những mô hình hiệu quả giúp giảm nghèo bền vững ở vùng nông thôn. Bởi người dân đã có kinh nghiệm chăm sóc, vừa tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ, vừa có đầu ra ổn định.
Ông Đặng Văn Bình ở xã Tư Nghĩa cho biết: “Gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ gà giống để phát triển sinh kế. Gia đình chăm sóc theo đúng kỹ thuật được hướng dẫn. Nếu mô hình chăm nuôi gà đạt kết quả khả quan, sang năm sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình cho các hộ nghèo khác trong xã. Việc tập trung đầu tư, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiếp cận các chính sách, tạo nền tảng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo".
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các xã, phường ở Quảng Ngãi đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đến với người dân kịp thời, đầy đủ; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để sớm thoát nghèo.
Ông Trương Mạnh Hùng, cán bộ ở Phường Trương Quang Trọng cho biết, bước đầu thấy, hỗ trợ con giống, vật nuôi thì bà con tổ chức chăn nuôi đúng với yêu cầu đặt ra. Dự án được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả và người dân sẽ thoát nghèo bền vững.
Các xã, phường ở Quảng Ngãi phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,21%, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các xã miền núi giảm 11,07% theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 3,67%.
Đông Hải










