1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam: Hoàn thành chi hỗ trợ cho đa số các nhóm người dân trước 15/5

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trước 15/5, đa số các nhóm người dân nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng sẽ được nhận tiền. Sau đó, tỉnh sẽ thực hiện chi tới các nhóm người lao động có HĐLĐ, lao động tự do.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - cho biết, ngày 29/4, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để rà soát các đối tượng và tiến hành chi trả trong gói an sinh 62 ngàn tỉ đồng của Chính phủ.

Theo đó, hiện nay, Quảng Nam đã tiến hành rà soát xong những người có công cách mạng, thân nhân người có công, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tiếp theo sẽ thực hiện rà soát để không xảy ra hiện tượng 1 người thuộc 2 đối tượng nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ.

Ông Trần Văn Chiến cho hay, theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, trước ngày 15/5, các đối tượng phải được chi trả xong, sau đó sẽ thực hiện với các nhóm đối tượng còn lại, như người lao động ở các doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. "Số này tương đối nhiều", ông Chiến nói.

Goi an sinh 62 ngan ti dong

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp trực tuyến để xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ trong gói an sinh 62 ngàn tỉ đồng.

Hiện nay Trung ương chỉ quy định ở 6 nhóm ngành nghề cho lao động tự do, còn lại trong thực tế có bao nhiêu ngành nghề thì giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị tiến hành rà soát, bổ sung lập danh sách rồi chi trả sau nhóm có trong Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam là làm thận trọng, kĩ, lấy đối tượng làm quan điểm hàng đầu, đẩy nhanh thời gian cho kịp miễn sao việc hỗ trợ đến đối tượng nhanh nhất, kịp thời nhất và đúng đối tượng được hưởng.

Dù trong thời gian nghỉ lễ nhưng các địa phương vẫn lập danh sách từ thôn, tổ, khối phố để xã, phường tổng hợp. Làm sao các địa phương trình lên UBND huyện, thị, thành phố sớm nhất.

“Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho người lao động, nhân dân được biết thực hiện và giám sát việc thực hiện. Chính giám sát trong cộng đồng mới quan trọng để không “trùng hưởng””, ông Chiến nhấn mạnh.

Theo ông Chiến, UBND tỉnh cũng vừa kí quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các địa phương ban hành quyết định hỗ trợ cho các đối tượng để giảm thời lượng hồ sơ đưa lên tỉnh.

Điều quan trọng là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương và các tổ chức trong hệ thống mặt trận tăng cường giám sát ngay từ khâu đầu lập danh sách cho đến khi chi trả và kết thúc việc chi trả.

Theo tính toán sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, có khoảng trên 336.000 người được hưởng trợ cấp với tổng kinh phí trên 800 tỉ đồng, trong đó nguồn Trung ương hỗ trợ 30%, còn lại ngân sách địa phương phải đảm bảo.

Ông Chiến cho hay, đối tượng nào lập xong danh sách thì kí và hỗ trợ ngay, nhất là đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Từ ngày 30/4 đến 3/5, một số địa phương sẽ tiến hành chi trả.

Theo ông Chiến, khó nhất trong việc này là xác định được đối tượng và mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo theo quy định. Ví dụ, người lao động ở một địa phương nhưng đi lao động ở nơi khác, giờ mất việc về lại nơi cư trú thì yêu cầu nơi cư trú xác nhận thu nhập - đây là điều rất khó khăn.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, hiện nay có 4 nhóm hưởng hỗ trợ. Thứ nhất là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương ở các doanh nghiệp hiện nay mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/tháng/người. Nhưng hỗ trợ theo thời gian thực tế mất việc, tối đa không quá 3 tháng.

Còn nhóm thứ 2 là hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, như hộ kinh doanh cá thể, lao động tự do, lao động không giao kết hợp đồng lao động… nhưng hỗ trợ theo thời gian mất việc thực tế. Ví dụ: Đến hết tháng 5 người lao động có việc thì đến tháng 6 họ không được hỗ trợ.

Còn nhóm hỗ trợ 1 lần trong 3 tháng là nhóm người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Nhóm này có 2 mức: Nhóm người có công và đối tượng bảo trợ xã hội là 500 ngàn đồng/người/tháng; 3 tháng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Còn nhóm hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250 ngàn đồng/người/tháng; 3 tháng được 750 ngàn đồng.

Công Bính