Quảng Nam chú trọng tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
(Dân trí) - Tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi mà còn ngăn ngừa các hành vi trục lợi chính sách.
Đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (BHTN) tại Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam, chị Hoàng Thị Bình (trú huyện Đông Giang, Quảng Nam) cho biết vì ở quê không có việc làm nên 3 năm trước, 2 vợ chồng chị xin làm công nhân ở khu công nghiệp Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam).
Vừa qua, chị sinh con, bố mẹ, bà con đều ở xa, không có người phụ giúp nên chị quyết định xin nghỉ việc một thời gian để ở nhà chăm sóc con cái.
“Khi đến trung tâm, tôi cũng được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, hoàn thiện hồ sơ, nhanh chóng nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Có được khoản trợ cấp này, chồng tôi cũng đỡ phần nào gánh nặng, có thêm tiền để lo cho con trong giai đoạn khó khăn trước khi ổn định, tìm công việc mới”, chị Bình cho biết.

Cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Anh Bùi Văn Nam (trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, trước đây, anh làm việc trong một công ty chuyên về máy tính trên địa bàn. Nửa năm trước, công ty giải thể khiến anh bị mất việc.
Sau đó, anh Nam đến Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam để nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. Nhờ được các cán bộ trung tâm hướng dẫn cụ thể nên chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh Nam đã nhận được số tiền trợ cấp hàng tháng.
Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, các cán bộ, nhân viên của trung tâm đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người lao động sớm giải quyết các thủ tục.
Bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng phòng Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam) cho hay, tại đơn vị, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN được thực hiện công khai, minh bạch và theo đúng quy định.
Tất cả những người lao động đến đăng ký, nộp hồ sơ đều được cán bộ, nhân viên của phòng tư vấn về việc quay trở lại thị trường lao động.
“Khi người lao động không có nhu cầu hoặc chưa thể trở lại làm việc chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ, kê khai thông tin. Đồng thời nhắc nhở kịp thời về thời gian thông báo việc làm hàng tháng để đảm bảo điều kiện duy trì việc nhận trợ cấp”, bà Phượng cho hay.

Xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống dữ liệu
Ngoài việc xử lý thủ tục hưởng BHTN, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam còn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động. Mỗi năm, hàng trăm lao động thất nghiệp sau khi nhận trợ cấp và có nhu cầu tìm công việc mới đã được đơn vị giới thiệu đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nhu cầu tuyển dụng tại địa phương cũng như các tỉnh, thành lân cận.
Đối với những lao động sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp và muốn chuyển đổi nghề nhưng chưa có kỹ năng, kinh nghiệm, Trung tâm cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các khóa học ngắn hạn theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tuyển dụng. Nhờ vậy, sau đào tạo, nhiều người đã có tay nghề vững vàng, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng khắt khe của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là chính sách BHTN, trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Quảng Nam, những năm qua, việc chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách BHTN đã giúp cho người lao động hiểu, tiệm cận và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi từ chính sách này.
Trung tâm đã cử cán bộ đến các doanh nghiệp để phối hợp tuyên truyền về chính sách BHTN, không chỉ cho người lao động mà cả bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp. Do đó, hầu hết nhân sự của những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng nắm rất rõ chính sách để hướng dẫn cho người lao động nếu có thắc mắc.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cũng thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền chính sách BHTN đến từng xã, phường. Những nhóm đối tượng đặc thù như lao động hợp đồng không xác định thời hạn, viên chức chuyển ngành, công chức tự nguyện nghỉ việc…đều được tiếp cận đầy đủ thông tin, tránh bỏ sót chính sách.
Ông Nguyễn Quý Quý, Phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam, cho hay bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi thì đơn vị cũng chú trọng đến việc tuyên truyền giúp người lao động tránh vi phạm các quy định về chính sách BHTN. Thời gian qua, hình thức vi phạm chủ yếu của người lao động trên địa bàn là hưởng BHTN không đúng quy định.
Theo quy định, khi người lao động đang được nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng có hợp đồng lao động mới thì phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo. Lúc này, Sở Nội vụ sẽ ra quyết định dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. “Tuy nhiên, có nhiều trường hợp vừa được hưởng trợ cấp, vừa có việc làm thì đây là hành vi vi phạm", ông Quý nói.
Hiện nay, sở đang chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện quyết liệt vấn đề này. Trong đó phải theo dõi từng lao động để tuyên truyền và khi vi phạm chính sách BHTN thì phải tìm giải pháp xử lý theo đúng quy định.
"Với những trường hợp vi phạm, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ có văn bản gửi cho doanh nghiệp mới tiếp nhận người lao động đang được hưởng trợ cấp để trích khoản tiền hưởng sai về lại cho quỹ BHTN, đảm bảo cho tính minh bạch, công bằng của chính sách”, ông Quý cho biết.
Bảo Châu










