Phú Thọ: Nhiều giải pháp hiệu quả kết nối thị trường lao động

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong thời điểm thị trường lao động có nhiều biến động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ chủ động triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ lao động, nhất là lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Chị Đinh Thị Quyên (36 tuổi, xã Hương Cần, Phú Thọ) có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ theo lịch hẹn để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và khai báo tình hình tìm kiếm việc làm. Mang theo đầy đủ hồ sơ, việc hưởng trợ cấp của chị Quyên được cán bộ trung tâm giải quyết nhanh chóng.

Chị Quyên chia sẻ: “Năm 2024, tôi sinh cháu thứ 3 và quyết định nghỉ làm tại một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội sau 10 năm gắn bó để về chăm sóc gia đình và con nhỏ.

Để ổn định cuộc sống và chuẩn bị tìm việc làm mới gần nhà hơn, tôi quyết định làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và dự định sẽ tìm việc làm mới ở cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Tu Vũ cách nhà chỉ khoảng 20km”.

Phú Thọ: Nhiều giải pháp hiệu quả kết nối thị trường lao động - 1

Người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm Phú Thọ (Ảnh: GH).

Cũng như trường hợp của chị Quyên, mỗi ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tiếp đón, tư vấn, giải quyết thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho hàng trăm lượt người.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc trung tâm cho biết, thời gian qua, trung tâm đã có nhiều hoạt động tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm, tạo cơ hội để người lao động tiếp cận thông tin về việc làm và tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động.

Trung tâm đã cập nhật 100 vị trí tuyển dụng trên website vieclamphutho.gov.vn để giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, đặc biệt là những người đang hưởng BHTN.

Trung tâm cũng đa dạng các hình thức tư vấn như qua các phiên giao dịch việc làm; tư vấn qua các hội nghị tư vấn về việc làm, học nghề tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tư vấn trực tiếp số lao động đến đăng ký hưởng BHTN... Đến tháng 8, trung tâm đã tư vấn cho hơn 42.000 lượt người.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phục vụ, trung tâm tiếp tục triển khai mô hình “Một điểm đến, một điểm dừng” giúp người lao động tiếp cận hiện đại và thuận tiện khi đến làm việc.

Với mô hình này, người lao động chỉ cần đến một nơi duy nhất đó là Trung tâm DVVL sẽ được giải quyết toàn bộ các nhu cầu liên quan đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn việc làm, hướng nghiệp, giới thiệu học nghề, đào tạo nghề mới, tiếp cận các chính sách khác về bảo hiểm, lao động, đào tạo...

“Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 7.400 lao động, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động được hỗ trợ học nghề cũng được đẩy mạnh”, ông Nguyễn Thế Hùng thông tin.

Có được kết quả trên, thời gian qua, trung tâm đã tổ chức 15 phiên giao dịch việc làm, tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tổ chức 4 hội nghị tư vấn việc làm hỗ trợ người lao động cập nhật xu hướng tuyển dụng và kỹ năng tìm kiếm việc làm. Công tác giải quyết chính sách BHTN cũng được trung tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định với tổng chi từ đầu năm đến nay lên hơn 130,6 tỷ đồng; nhiều lao động cũng được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi công việc...

Giám đốc Trung tâm DVVL Phú Thọ cho biết, từ nay đến cuối năm, trung tâm đặt mục tiêu tổ chức thêm 9 phiên giao dịch việc làm và cung cấp 5.000 lượt thông tin thị trường lao động đến người dân. Đồng thời tiếp tục tăng cường tư vấn tập thể, mở rộng đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường.

Trung tâm cũng sẽ triển khai các biện pháp linh hoạt như giao dịch điện tử, tiếp nhận hồ sơ qua nhiều hình thức để người lao động tiếp cận thuận tiện hơn. Đồng thời, đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập thị trường.

Bảo Châu