Pháp thiếu hơn 300.000 việc làm có tay nghề

300.000 việc làm không tìm được người nhận, dù ước tính khoảng 3,5 triệu lao động đang thất nghiệp - đó là câu chuyện nghịch lý đang diễn ra tại Pháp.

Theo cơ quan việc làm quốc gia của Pháp, khoảng 330.000 thông báo tuyển dụng vẫn chưa có người nhận. Nguyên nhân chủ yếu chiếm tới 3/4 con số này là không có ứng viên đủ điều kiện về tay nghề.

Nhằm giải quyết tình trạng này, chính phủ của Tổng thống Macron đã cam kết đầu tư 15 tỷ Euro vào giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định tình trạng này vẫn sẽ kéo dài trong vài năm tới và có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này.

Theo VTV.VN