1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ông Bùi Văn Cường được bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

(Dân trí) - Sáng 14/4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ VN đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN, được bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN với 100 % số phiếu thuận.


Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu sau khi được bầu với 100 % phiếu thuận.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu sau khi được bầu với 100 % phiếu thuận.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Bùi Văn Cường cho rằng đây là vinh dự và thách thức to lớn với cá nhân cũng như tổ chức công đoàn trước những thách thức mới đang đặt ra khi VN đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Tôi nguyện cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Tổng liên đoàn đoàn kết, thống nhất, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước…”

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của tổ chức công đoàn với hơn 9 triệu đoàn viên, ông Bùi Văn Cường cho rằng, các cấp công đoàn cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào do công đoàn phát động phải thiết thực, hiệu quả, tổ chức bộ máy phải tiếp tục được củng cố, kiện toàn vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.


Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tặng hoa ông Bùi Văn Cường, tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN (bên trái).

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tặng hoa ông Bùi Văn Cường, tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN (bên trái).

Ông Bùi Văn Cường đánh giá cao những đóng góp của ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN: “Trên cương vị Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cùng với tập thể Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐ đoàn kết, lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong cả nước ngày càng phát triển sâu rộng, bám sát thực tiễn cuộc sống…”

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng đã phân công ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN và giới thiệu bầu Chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN.

Hoàng Mạnh