1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An:

Những phần quà ấm lòng công nhân phải tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19

Hoàng Lam

(Dân trí) - Mắc kẹt trong khu cách ly phong tỏa, tạm thời phải nghỉ việc, lương thực, thực phẩm thiếu thốn. Nhiều công nhân lao động tại Nghệ An xúc động khi đón nhận những phần quà từ tổ chức công đoàn.

Những phần quà ấm lòng công nhân phải tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19 - 1

Cán bộ công đoàn Nghệ An chuyển những phần quà lên ô tô chở đến các khu nhà trọ công nhân đang bị mắc kẹt hoặc tạm nghỉ việc do dịch Covid-19 tại TP Vinh.

Ngày 17/8, xóm 34 (xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên. Khu vực chị Phan Thị Na (công nhân Công ty may Minh Anh, Khu công nghiệp Bắc Vinh) ở bị phong tỏa. Hai ngày tiếp theo, toàn bộ xóm 34 phải phong tỏa, cách ly y tế khi có ca mắc Covid-19 thứ 2 trong cộng đồng.

Mọi người dân được yêu cầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập", đồng nghĩa chị Phan Thị Na cùng nhiều công nhân lao động đang ở trọ tại đây không thể đến công ty làm việc.

Sự việc xảy ra đột ngột, chị cũng chưa chuẩn bị được nhiều thực phẩm dự trữ, trong khi đó, dù Tổ hỗ trợ cộng đồng hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu của gần 400 hộ dân.

Khi nỗi lo thiếu lương thực, thực phẩm cận kề thì tới chiều 28/8, nữ công nhân được thông báo ra chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xóm để nhận quà, gồm gạo, rau xanh, trứng.

Những phần quà ấm lòng công nhân phải tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19 - 2

Mỗi phần quà gồm gạo, rau, trứng được cán bộ Liên đoàn lao động Nghệ An và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đóng gói trước khi trao tới công nhân.

Đây là phần quà thuộc chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" do Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi đợt giãn cách này tại TP Vinh. Cùng với chị, có 14 công nhân khác đang tạm trú trong xóm được nhận phần quà ý nghĩa này.

"Số lương thực, thực phẩm này không phải là nhiều nhưng thực sự có ý nghĩa đối với công nhân, lao động chúng tôi. Xin cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của tổ chức công đoàn đối với người lao động trong thời điểm này", chị Phan Thị Na tâm sự.

Đây là lần thứ 2 TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16. Đặc biệt, từ ngày 23/8, địa phương này thực hiện nâng cao một mức phòng, chống dịch với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Những phần quà ấm lòng công nhân phải tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19 - 3

Những phần quà thấm đẫm nghĩa tình của những cán bộ công đoàn được trao tận tay công nhân "mắc kẹt" trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Các nhà máy, xí nghiệp nếu không đủ điều kiện tổ chức "3 tại chỗ" chỉ được phép hoạt động với không quá 20% trên tổng số người lao động. Đồng nghĩa một số lượng không nhỏ công nhân tạm thời mất việc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công nhân lao động, khiến cuộc sống của họ đã khó khăn lại càng thêm chật vật.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An cho biết: "Để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các khu nhà trọ vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng tôi đề nghị Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam khảo sát số lượng công nhân lao động hiện đang thực hiện giãn cách tại các khu nhà trọ ở Khu công nghiệp Bắc Vinh, Vsip, Nam Cấm. Đồng thời lập kế hoạch, tổ chức hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm cho công nhân lao động tại khu nhà trọ".

Những phần quà ấm lòng công nhân phải tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19 - 4

Những phần quà ý nghĩa được trao tới 128 công nhân tại các khu nhà trọ thuộc xóm Vinh Xuân (xã Hưng Đông, TP Vinh).

Ngoài 15 suất quà cho công nhân "mắc kẹt" trong khu phong tỏa y tế của xã Nghi Kim, nhiều phần quà khác đã được trao tận tay người lao động tập trung ở các khu nhà trọ thuộc xóm Đông Vinh và Yên Xá (xã Hưng Đông, TP Vinh).

"300 phần quà là lương thực, thực phẩm thiết yếu đã được trao tận tay công nhân lao động Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP Vinh). Hiện Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đang phối hợp với các công ty và các phường, xã khảo sát, lập danh sách công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghi Lộc) và Khu công nghiệp Vsip (Hưng Nguyên) để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng", ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cho biết.

Những phần quà ấm lòng công nhân phải tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19 - 5

Món quà có giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần, kịp thời động viên người lao động gặp khó khăn trong những ngày tạm nghỉ việc phòng, chống dịch Covid-19.

"Chuyến xe nghĩa tình" đầu tiên đến với công nhân đã tạo được hiệu ứng hết sức tích cực. Đón nhận món quà thiết thực vào đúng thời điểm khó khăn nhất, nhiều công nhân lao động bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn.

Cùng nguồn kinh phí hoạt động công đoàn, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đang vận động nguồn hỗ trợ bên ngoài để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình này. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 700 phần quà được trao tới người lao động trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cũng đang có kế hoạch hỗ trợ một số thực phẩm thiết yếu tới công nhân tại các nhà máy hiện đang thực hiện "3 tại chỗ" để người lao động yên tâm sản xuất, chống dịch.