1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19

(Dân trí) - Cầm trên tay số tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 42/NQ-CP, bà Nguyễn Thị Hoà (Lý Nhân, Hà Nam) xúc động. Ngôi nhà bị ngấm dột suốt thời gian bị dịch Covid-19 sẽ được sửa nhờ sự trợ giúp kịp thời này.

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19. (Clip: Hoàng Mạnh)

Tiền đã tới người dân

Chiều 26/4, UBND xã Nhân Thịnh (Lý Nhân, Hà Nam) đã tổ chức buổi trao tiền hỗ trợ tới người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP.

Đến khá sớm và chỉ mất vài phút để nhận được số tiền hơn 3 triệu đồng cho các thành viên thuộc hộ nghèo, bà Nguyễn Thị Hoà (xóm 1, thôn Nam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đã ấp ủ ngay việc sửa ngôi nhà bị ngấm, dột nhiều tháng qua. 

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19 - 1

Bà Nguyễn Thị Hoà (xóm 1, thôn Nam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam)

“Ngôi nhà tôi đang bị thấm và dột khi trời mưa. Dịch Covid-19 khiến tôi không có thêm thu nhập để chi tiêu chứ chưa nói tới sửa nhà. Nay nhờ có được khoản tiền Nhà nước hỗ trợ, tôi sẽ cho sửa nhà ngay trước mùa mưa này” - bà Nguyễn Thị Hoà phấn khởi.

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19 - 2

Ông Nguyễn Văn Mễ (88 tuổi, xã Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam) ký nhận tiền hỗ trợ từ NQ 42/NQ-CP (Ảnh: Giáp Tống).

Cũng thuộc nhóm nhận tiền hỗ trợ đầu tiên, bà Trần Thị Tuyên (xóm 2, thôn Nam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam) là đối tượng hộ nghèo, chồng bà còn thuộc diện đối tượng nhận bảo trợ xã hội.

“Chồng tôi phải chạy thận hơn 10 năm qua, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tuần 3 buổi đi chạy thận thường xuyên. Nhà nuôi được ít vịt chạy đàn nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên cũng không bán được” - bà Trần Thị Tuyên cho biết.

Xúc động cầm khoản tiền hỗ trợ hơn 4 triệu đồng, bà Trần Thị Tuyên nói: “Mỗi tháng, chi phí cho việc chạy thận của chồng tôi hết hơn 3 triệu đồng. Khoản tiền hỗ trợ này quý rồi”.

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19 - 3

Số tiền hỗ trợ 1.500.000 đồng của ông Nguyễn Văn Mễ. (Ảnh: Hoàng Mạnh)

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nam, mức chi hỗ trợ và tiêu chí được áp dụng theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg. Nguồn tiền hỗ trợ được tỉnh Hà Nam chủ động tạm ứng từ ngân sách nhằm đảm bảo kịp thời tới người dân gặp khó khăn. 

Cũng trong chiều 26/4, tại thị trấn Duy Tiên (Hà Nam), việc chi trả tiền hỗ trợ cũng được thực hiện tới người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, bảo trợ xã hội.

Tiếp nhận số tiền 1.500.000 đồng trên tay, ông Nguyễn Ánh Hồng (70 tuổi, xóm Thái Hoà, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tuyên, tỉnh Hà Nam) xúc động: “Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới đời sống của toàn xã hội, trong đó có những người như tôi. Chính vì vậy, sự trợ giúp đúng lúc của Nhà nước thực sự có ý nghĩa. Khoản tiền này sẽ tôi có thêm chi tiêu trong điều kiện khó khăn này”.

Hỗ trợ 3 nhóm ưu tiên trong tháng 4

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam), cho biết: “Trên cơ sở danh sách chi trả hàng tháng trước đây về 3 nhóm người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, UBND thị xã đã thực hiện việc rà soát và chi trả kịp thời khi có nguồn kinh phí chuyển về”.

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19 - 4

Người dân xã Nhân Thịnh nhận tiền hỗ trợ. (Ảnh: Giáp Tống)

Dự kiến, trước 30/4, thị xã sẽ thực hiện chi trả xong 3 nhóm đối tượng nêu trên.

“Với các nhóm đối tượng khác được hưởng trợ cấp trong Nghi Quyết 42/NQ-CP, thị xã đã giao cho công an, cán bộ ngành LĐ-TB&XH, UBND Mặt trận Tổ quốc VN tại các xã phường để rà soát, thống kê như lao động tự do, lao động làm việc có hợp đồng, doanh nghiệp gặp khó khăn…Trên cơ sở công bố danh sách ở trụ sở phường, xã để đảm bảo sự minh bạch, công khai” - ông Trương Quốc Việt cho biết.

Những người dân đầu tiên nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19 - 5

Việc chi trả đảm bảo khoảng cách phòng dịch (Ảnh: Tống Giáp)

Cũng theo chủ trương trên, ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh (Lý Nhân, Hà Nam), cho biết: “Với tinh thần khẩn trương, UBND xã đã tập trung rà soát và bắt đầu chi trả tới 3 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội”.

Từ ngày 26/4 -29/4, xã Nhân Thịnh sẽ triển khai chi trả hết cho hơn 1.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng nêu trên. Các nhóm đối tượng khác trong NQ 42/NQ-CP sẽ được tiếp tục rà soát và chi trả. 

Tạm ứng 106 tỷ đồng chi hỗ trợ 

Được biết, Hà Nam là địa phương đầu tiên thực hiện việc chi hỗ trợ tới người dân gặp khó khăn vì Covid-19 từ chính sách của Nghị quyết 42/NQ-CP.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nam, đánh giá: "Buổi chi trả được Sở thực hiện tại xã Nhân Thịnh (Lý Nhân) và thị xã Duy Tiên là bước mở đầu cho công tác hỗ trợ theo tinh thần Nghị Quyết 42/NQ-CP".

Đây cũng là dịp để Sở đánh giá công tác triển khai, rút kinh nghiệm cho từng công đoạn để áp dụng trong toàn tỉnh.

“Trong việc chi trả, Sở LĐ-TB&XH cũng đảm bảo việc thực hiện đúng hướng dẫn trong Chỉ thị 15/CT-TTg của Chính phủ nhằm giữ khoảng cách an toàn cho người dân trong hoạt động ngoài xã hội” - ông Nguyễn Mạnh Tiến cho biết.

Được biết, tổng kinh phí chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng tại Hà Nam sẽ vào khoảng 250 tỷ đồng. Trước mắt, UBND tỉnh đã tạm ứng từ ngân sách khoảng 106 tỉ đồng để thực hiện việc chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng với hơn 110.000 người. Danh sách 3 nhóm đối tượng này đã được Sở thường xuyên quản lý, cập nhật và chi trả trước đó.

Hoàng Mạnh