1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những nghề bán rong kiếm cả chục triệu mỗi tháng ở Hà Nội

Chỉ là những hàng quán, dịch vụ ko cần thuê địa điểm, không cần nhiều người làm, nhưng chủ nhân của những ngành nghề này vẫn có thu nhập khá cao.


Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp, nhà ở Gia Lâm (Hà Nội) đã bán hàng rong từ 10 năm nay. Chị cho biết với mỗi kg gạo giá 25.000 đồng, chị Hồng Điệp nấu xôi, làm bánh bán được 50.000-60.000 đồng, sau khi trừ đi các chi phí, mỗi ngày chị có thể thu được khoảng 300.000 đồng từ các mặt hàng như bánh mì, xôi, bánh giò...

Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp, nhà ở Gia Lâm (Hà Nội) đã bán hàng rong từ 10 năm nay. Chị cho biết với mỗi kg gạo giá 25.000 đồng, chị Hồng Điệp nấu xôi, làm bánh bán được 50.000-60.000 đồng, sau khi trừ đi các chi phí, mỗi ngày chị có thể thu được khoảng 300.000 đồng từ các mặt hàng như bánh mì, xôi, bánh giò...


Những xe bán đồ ăn này có rất nhiều xung quanh các trường đại học, chợ sinh viên. Mỗi loại đồ ăn có giá từ 10.000-15.000 đồng. Trung bình mỗi ngày bán được 300-400.000 đồng, ngày đông khách có thể kiếm được từ 500.000 - 700.000 đồng.

Những xe bán đồ ăn này có rất nhiều xung quanh các trường đại học, chợ sinh viên. Mỗi loại đồ ăn có giá từ 10.000-15.000 đồng. Trung bình mỗi ngày bán được 300-400.000 đồng, ngày đông khách có thể kiếm được từ 500.000 - 700.000 đồng.


Hoạ sĩ vẽ tranh ký hoạ: 120.000-150.000 đồng cho một bức chân dung được kí hoạ trong khoảng 30 phút. Hàng tháng thu nhập của họ có thể lên tới cả chục triệu đồng.

Hoạ sĩ vẽ tranh ký hoạ: 120.000-150.000 đồng cho một bức chân dung được kí hoạ trong khoảng 30 phút. Hàng tháng thu nhập của họ có thể lên tới cả chục triệu đồng.


Mỗi túi hoa quả này có giá từ 10.000-15.000 đồng, sau khi trừ đi các chi phí người bán hàng vẫn thu được 200-300 nghìn/ngày.

Mỗi túi hoa quả này có giá từ 10.000-15.000 đồng, sau khi trừ đi các chi phí người bán hàng vẫn thu được 200-300 nghìn/ngày.


Anh Tuý (quê Mỹ Đức - Hà Nội) làm nghề đánh giày cho biết, với giá 10.000 đồng/đôi giày, mỗi ngày anh có thể thu được 100-200.000 đồng, những ngày đông khách có thể lên tới 300-400.000 đồng. Mỗi tháng trừ đi tiền sinh hoạt và tiền nhà trọ cũng để ra được vài ba triệu đồng - anh nói.

Anh Tuý (quê Mỹ Đức - Hà Nội) làm nghề đánh giày cho biết, với giá 10.000 đồng/đôi giày, mỗi ngày anh có thể thu được 100-200.000 đồng, những ngày đông khách có thể lên tới 300-400.000 đồng. "Mỗi tháng trừ đi tiền sinh hoạt và tiền nhà trọ cũng để ra được vài ba triệu đồng" - anh nói.


Anh Hoàng Dũng, thợ chụp ảnh ở hồ Gươm cho biết, mỗi bức ảnh giá 30.000 đồng, sau khi trừ đi các chi phí, thu nhập một ngày của anh trung bình 500 - 700.000 đồng. Ngoài ra anh còn nhận chụp ảnh đám cưới và chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh - sinh viên.

Anh Hoàng Dũng, thợ chụp ảnh ở hồ Gươm cho biết, mỗi bức ảnh giá 30.000 đồng, sau khi trừ đi các chi phí, thu nhập một ngày của anh trung bình 500 - 700.000 đồng. Ngoài ra anh còn nhận chụp ảnh đám cưới và chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh - sinh viên.


Đi vào từng ngõ ngách của Hà Nội, nghề làm móng dạo đang rất nở rộ, cạnh tranh ngang ngửa với các tiệm làm móng chuyên nghiệp. Dịch vụ sơn, vẽ móng này có giá từ 30.000 - 200.000 đồng. Thu nhập ngày cao điểm có thể từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Đi vào từng ngõ ngách của Hà Nội, nghề làm móng dạo đang rất nở rộ, cạnh tranh ngang ngửa với các tiệm làm móng chuyên nghiệp. Dịch vụ sơn, vẽ móng này có giá từ 30.000 - 200.000 đồng. Thu nhập ngày cao điểm có thể từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.


Hai bạn trẻ người Tunisia này bán vòng tay handmade để du lịch xuyên Việt. Selsem (nam) nói giá mỗi chiếc vòng chỉ 20.000 đồng, nhưng cũng có rất nhiều khách du lịch mua vòng của chúng tôi với giá 100-200.000 đồng vì khách boa thêm.

Hai bạn trẻ người Tunisia này bán vòng tay handmade để du lịch xuyên Việt. Selsem (nam) nói giá mỗi chiếc vòng chỉ 20.000 đồng, nhưng cũng có "rất nhiều khách du lịch mua vòng của chúng tôi với giá 100-200.000 đồng" vì khách "boa" thêm.

Theo VOV.VN