Những “đầu tàu” giúp nông dân thoát nghèo
(Dân trí) - Vai trò của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, hỗ trợ của chính quyền địa phươg và nỗ lực của người nông dân đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, đưa diện mạo nông thôn Tây Ninh khởi sắc.
Trước đây, người trồng thanh long ở Tầm Vu (Tây Ninh) chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái và thường xuyên đối mặt với tình trạng "được mùa mất giá". HTX Thanh long Tầm Vu ra đời đã tạo ra một bước ngoặt lớn khi tập hợp các hộ trồng thanh long lại với nhau, xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Điểm nổi bật của HTX là việc chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. HTX đã ký kết hợp đồng với các siêu thị lớn trong nước và các công ty xuất khẩu, giúp các thành viên không còn lo lắng về đầu ra của sản phẩm. Bên cạnh đó, HTX còn tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc thanh long, phòng trừ sâu bệnh, giúp nâng cao năng suất và chất lượng trái. Nhờ đó, thu nhập của các thành viên đã tăng lên đáng kể, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và xây dựng được cuộc sống ổn định.
Ông Trần Minh Hòa, một thành viên HTX Thanh long Tầm Vu, chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi trồng thanh long bấp bênh lắm, giá cả lên xuống thất thường. Từ khi tham gia HTX, được hỗ trợ về kỹ thuật, lại có đầu ra ổn định, cuộc sống gia đình tôi đã khấm khá hơn nhiều, con cái cũng có điều kiện ăn học tốt hơn".

Người dân tham gia HTX Thanh long Tầm Vu được bao tiêu sản phẩm (Ảnh: Đức Thọ).
Gia đình anh Hồng Minh Tuấn (xã Hưng Thạnh) từng trồng 5ha lúa theo phương thức truyền thống với 2 vụ, năng suất đạt nhưng thường xuyên được mùa, mất giá. Qua một buổi tuyên truyền của Liên minh HTX tỉnh và địa phương, anh đã quyết định tham gia HTX Nông nghiệp Hưng Tân (xã Hưng Thạnh).
Anh Tuấn chia sẻ: “Khi tham gia HTX, các thành viên được giảm chi phí sản xuất nhờ mua chung nguyên liệu, vật tư nông nghiệp, áp dụng các quy trình sản xuất đồng bộ,... Đồng thời, HTX cũng bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường nên an tâm sản xuất”.
Nhiều năm qua, HTX Nông nghiệp Hưng Tân (xã Hưng Thạnh) tạo được niềm tin với các thành viên thông qua việc hỗ trợ các dịch vụ đầu vào và ký kết bao tiêu đầu ra. Chính sự gắn kết này đã giúp đơn vị hoạt động ngày càng hiệu quả.
Với sự ưu đãi từ các dịch vụ sản xuất của HTX, nông dân trên địa bàn xã Hưng Thạnh mạnh dạn xây dựng chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến thu hoạch. Ông Võ Văn Cửu (xã Hưng Thạnh) chia sẻ: “Chi phí bơm nước của HTX thấp hơn bên ngoài khá nhiều, phục vụ lại chu đáo, nên chúng tôi không còn lo về vấn đề thiếu nước sản xuất. Bên cạnh đó, khi tham gia HTX và liên kết với công ty, không chỉ được bao tiêu đầu ra nông sản mà chúng tôi còn được hỗ trợ về phân bón, thuốc, giống và chi phí thu hoạch”.
Thông qua những câu chuyện trên, vai trò của HTX thật sự trở nên quan trọng trong việc tập hợp sức mạnh của người nông dân, giúp họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Tây Ninh.
Theo Sở NN&MT tỉnh Tây Ninh, khi triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, tỉnh cũng thực hiện lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Các mô hình giảm nghèo được tính toán phù hợp với từng địa bàn. Trong đó, tỉnh chú trọng vào các chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh có sự tham gia của hộ nghèo, cận nghèo.
Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ, khuyến khích các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Các mô hình giảm nghèo hiệu quả được chú ý nhân rộng, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, nhờ đó, ngày càng nhiều hộ nghèo học được cách làm kinh tế hiệu quả, từng bước tạo nguồn thu nhập, nâng cao mức sống và thoát nghèo.
Phong trào đóng góp "Quỹ vì người nghèo" và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" cũng góp phần không nhỏ giúp nhiều hộ nghèo vượt qua những thời điểm khó khăn, hỗ trợ người nghèo xây nhà kiên cố, giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường, giúp người già neo đơn khám chữa bệnh…
Đức Thọ











