1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhiều tàu cá nằm bờ, không được hỗ trợ nhiên liệu vì... tin nhắn

Quốc Triều

(Dân trí) - Các tàu cá Quảng Ngãi đánh bắt xa bờ phải sử dụng thiết bị nhắn tin về bờ để làm cơ sở nhận hỗ trợ nhiên liệu. Tuy nhiên, thiết bị này thường xuyên trục trặc, gây khó cho ngư dân.

Tại Quảng Ngãi, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã và đang tạo động lực cho ngư dân bám biển. Số tàu thuyền đăng ký đánh bắt xa bờ được ghi nhận gia tăng trở lại. Toàn tỉnh này có hơn 1.700 tàu cá đăng ký hoạt động tại các vùng biển xa bờ.

Trong quá trình đánh bắt, ngư dân phải sử dụng thiết bị nhắn tin về trạm bờ để xác định hành trình vươn khơi, mức hỗ trợ nhiên liệu. Việc này giúp cơ quan chức năng xác định được tàu cá tham gia đánh bắt trên biển đúng quy định.

Tuy nhiên, việc sử dụng cách nhắn tin từ máy Icom VX-1700 đã bộc lộ nhiều bất cập.

Nhiều tàu cá nằm bờ, không được hỗ trợ nhiên liệu vì... tin nhắn - 1

Tỉnh Quảng Ngãi có trên 1.700 tàu cá đánh bắt xa bờ (Ảnh: Quốc Triều).

Thời gian qua, bà Dương Thị Nhỏ, chủ một tàu cá tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, không được hưởng chính sách hỗ trợ nhiên liệu. Nguyên nhân do thiết bị Icom VX-1700 trên tàu của bà Nhỏ bị mất trộm. Trong khi đây là loại máy nhập khẩu, rất khó mua.

"Máy nhắn tin bị mất trộm. Loại máy này bây giờ mua mới rất khó, lâu nay tôi hỏi khắp nơi mà không có. Do đó tôi đành phải cho tàu nằm bờ một thời gian dài", bà Nhỏ cho biết.

Máy Icom VX-1700 là thiết bị duy nhất được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi dùng để xác định vị trí hoạt động của tàu cá. Đây là cơ sở xem xét hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số chủ tàu cá, khi hành nghề xa bờ, dù đã nhắn tin nhưng do nghẽn mạng, máy đã cũ hoặc do sóng yếu nên tin nhắn không đến với trạm bờ.

Nhiều tàu cá nằm bờ, không được hỗ trợ nhiên liệu vì... tin nhắn - 2

Máy Icom VX-1700 lắp đặt trên tàu cá ngư dân Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Ngư dân Nguyễn Đình Quốc, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ cho rằng, hiện máy Icom VX-1700 đã cũ, lạc hậu nên có rất nhiều bất cập.

Khi ra khơi ngư dân phải vừa đánh bắt, vừa trực để nhắn tin về bờ. Nhiều lúc tin nhắn đã gửi đi nhưng trạm bờ lại không nhận được. Trong khi đó, chỉ cần thiếu tin nhắn, ngư dân sẽ không được nhận hỗ trợ.

Theo ông Quốc, các ngư dân mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sớm sử dụng dữ liệu từ máy giám sát hành trình thay cho máy Icom VX-1700. Điều này sẽ đảm bảo được quyền lợi cho ngư dân.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Xã Bình Châu, Bình Sơn cho biết, hiện nhiều tỉnh khác không còn sử dụng cách nhắn tin bằng thiết bị Icom VX-1700. Thay vào đó, các địa phương này sử dụng dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở pháp lý xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu.

"Tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu đi đánh bắt ở đâu cơ quan chức năng đều biết. Do vậy, ngư dân mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sớm sử dụng giám sát hành trình thay cách nhắn tin như hiện nay để làm cơ sở hỗ trợ nhiên liệu", ông Hùng nói.

Nhiều tàu cá nằm bờ, không được hỗ trợ nhiên liệu vì... tin nhắn - 3

Ngư dân Quảng Ngãi cho rằng máy Icom VX-1700 đã cũ, lạc hậu gây khó khăn cho ngư dân nên cần thay thế bằng việc sử dụng dữ liệu giám sát hành trình (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, để được hỗ trợ, tàu ngư dân phải lắp đặt máy Icom VX-1700.

Máy này được nhập từ nước ngoài, nên việc sản xuất cũng như nhập khẩu bị hạn chế số lượng. Thời gian qua, nhiều ngư dân bị mất hoặc máy Icom VX-1700 hư hỏng đã gặp nhiều trở ngại.

Theo ông Phương, để kịp thời giải quyết chính sách hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân, Sở đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho sử dụng thiết bị giám sát hành trình thay thế hoàn toàn thiết bị Icom VX -1700.