1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người lao động bức xúc với việc làm và thu nhập

(Dân trí) - Việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều người lao động vẫn là những vấn đề bức xúc. Từ đầu năm 2009 đến nay đã xuất hiện một số chủ doanh nghiệp DN nước ngoài bỏ trốn, để lại những khoản nợ lớn, trong đó có tiền lương, BHXH, trợ cấp cho người lao động.

Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ( LĐLĐ VN) vừa được tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng nhận định, tình hình cuối năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, do tác động trực tiếp của suy thoái kinh tế thế giới và những yếu kém nội tại, hàng ngàn DN gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, thậm chí phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, làm hàng chục ngàn lao động bị mất việc làm. Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài phải về nước trước hạn trên 7.000 người; trong khi lao động người nước ngoài tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng với số lượng trên 50.000 người; xu hướng mất việc làm của công nhân lao động năm 2009 còn diễn biến phức tạp.

Theo nhận định của Đoàn chủ tịch Tổng LĐ, việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân viên chức - lao động vẫn là những vấn đề bức xúc. Từ đầu năm 2009 đến nay đã xuất hiện một số DN có vốn đầu tư nước ngoài chủ bỏ trốn, để lại những khoản nợ lớn, trong đó có tiền lương, BHXH, trợ cấp cho người lao động. Hàng vạn người lao động phải nghỉ chờ việc hưởng 70% lương cơ bản, thậm chí có DN cho tạm ứng không quá 20% tiền lương mỗi tháng, thu nhập không đủ khả năng chi trả cho những sinh hoạt tối thiểu hàng ngày như thuê nhà, xăng xe đi lại…

Tình trạng nợ đọng, chây ỳ, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động của các công ty, DN đang có chiều hướng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các DN ngoài Nhà nước.

P. Thanh