Người dân mất trắng khi hàng loạt "đầu cơ nghiệp" lăn đùng ra chết

Nhật Anh

(Dân trí) - Chỉ trong 10 ngày, 34 con trâu của các hộ dân ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị chết vì bệnh tụ huyết trùng. Nhiều hộ có số trâu chết 6-9 con, gây thiệt hại nặng nề.

Trong những ngày qua, bà Nguyễn Thị Biên (50 tuổi), trú tại thôn Mai Sơn, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, vẫn chưa nguôi nỗi buồn khi chứng kiến cảnh tượng hàng loạt con trâu của gia đình và các hộ dân khác chết la liệt giữa rừng do dịch bệnh.

Gia đình bà Biên đã mất 6 con trâu trong đợt dịch này. Trước đó, bà đã vay tiền để mua 2 con trâu và sau nhiều năm chăm sóc, gia đình đã phát triển được đàn trâu hàng chục con.

Người dân mất trắng khi hàng loạt đầu cơ nghiệp lăn đùng ra chết - 1
Bà Biên buồn bã khi 6 con trâu của gia đình bị chết do dịch bệnh, gây thiệt hại nặng nề (Ảnh: Nhật Anh).

Nhờ nuôi trâu, mỗi năm gia đình bà có thể bán 2-3 con, tạo thu nhập ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến trâu của gia đình bà và nhiều hộ dân khác chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn.

Ông Trần Đức Lợi, một người dân khác tại xã Ba Lòng, cũng chịu thiệt hại nặng nề khi đàn trâu 19 con của gia đình ông nay chỉ còn lại 9 con. Ông Lợi cho biết, chỉ trong vài ngày, 10 con trâu của gia đình ông đã chết, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Người dân mất trắng khi hàng loạt đầu cơ nghiệp lăn đùng ra chết - 2
Chuồng trại của người dân trống trơn vì dịch bệnh (Ảnh: Nhật Anh).

Xã Ba Lòng có hơn 1.300 con trâu bò, nhưng việc kiểm soát và tiêm phòng dịch bệnh còn hạn chế do người dân có thói quen thả rông trong rừng và thiếu hỗ trợ vaccine.

Chị Hồ Thị Mò Ó, một người dân khác cho biết, gia đình chị không có điều kiện tiêm phòng cho đàn trâu bò, dẫn đến việc mất 4 con trâu vì dịch bệnh.

Ông Trần Hữu Hiếu, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, cho biết, từ ngày 5/2 đến nay, trên địa bàn xã ghi nhận 24 con trâu và 1 con bò bị chết. Chính quyền địa phương đã phối hợp với cán bộ thú y triển khai các biện pháp phòng ngừa và tiêu hủy trâu bò chết theo quy định.

Người dân mất trắng khi hàng loạt đầu cơ nghiệp lăn đùng ra chết - 3
Trâu của người dân Quảng Trị chết hàng loạt vì dịch bệnh (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, cho biết, trâu của người dân xã Ba Lòng và xã Triệu Nguyên bị chết do bệnh tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra. Một số mẫu trâu chết còn chứa ký sinh trùng Babesia, gây bệnh trên trâu, bò.

Hiện nay, việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là với bệnh tụ huyết trùng, không nằm trong kế hoạch khống chế thanh toán bệnh nguy hiểm Quốc gia.