1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên:

Nghề bốc vác hoa Tết: "Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê"

Trung Thi

(Dân trí) - Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên sức trồng, mua bán hoa tết ở tỉnh Phú Yên giảm đáng kể, kéo theo thu nhập nghề bốc vác thuê hoa Tết của người lao động ở địa phương này giảm theo.

Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Phú Yên được xem là thủ phủ trồng các loại cây, hoa tết như quất, cúc đại đóa, mai…Hoa ở địa phương này thường được xuất bán ở nhiều tỉnh phía Nam và Tây Nguyên với số lượng hàng trăm nghìn chậu mỗi dịp Tết đến.

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 1

Mỗi năm người trồng hoa tết Phú Yên bán ra thị trường hàng trăm nghìn chậu hoa tết

Nhờ số lượng xuất bán lớn, nghề bốc vác thuê hoa tết được ra đời vào những dịp cận Tết nguyên đán. Người lao động làm nghề này thường là công nhân xây dựng ở các vùng quê, xe ôm và sinh viên có sức khỏe tham gia.

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 2

Với số lượng xuất bán lớn mà nghề bốc vác thuê hoa tết ra đời

Với giá bốc vác từ 12 - 25 nghìn đồng/chậu (tùy quãng đường, kích thước chậu), mọi năm vào thời điểm này, mỗi ngày một lao động chí ít phải bỏ túi từ 500 - 700 nghìn đồng/ngày công lao động.

Nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên sức trồng và mua bán hoa tết ở tỉnh Phú Yên giảm đáng kể. Do vậy, thu nhập nghề bốc vác thuê hoa tết chỉ còn 1/3 so với mọi năm.

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 3

Mọi năm, với nghề bốc vác thuê mỗi ngày người lao động bỏ túi từ 500 - 700 nghìn đồng/ngày, ngày cao điểm có thể kiếm bạc triệu

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 4

Thế nhưng năm nay hoa ế, nhiều đoàn chuyên bốc vác thuê phải chạy xe không

Đến những ngày cận tết, anh Nguyễn Thành Nam (TP. Tuy Hòa) thành lập đội gồm 12 người để chuyên đi bốc vác hoa tết thuê, mọi năm mỗi ngày các thành viên trong đội bỏ túi khoảng 500 - 700 nghìn đồng, có ngày kiếm được bạc triệu.

Nhờ có khoảng tiền này, gia đình anh rủng rỉnh sắm tết. Nhưng năm nay, công việc ít nên thu nhập của cả đội thấp hẳn so với mọi năm.

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 5

Đội bốc vác của anh Nam chỉ mới bốc được 20 chậu cúc lớn nhỏ trong 1 buổi sáng

"Hiện tại đã hơn 10h sáng rồi, nhưng đội 12 người chỉ mới được 1 thương lái thuê bốc hơn 20 chậu hoa cúc, thu nhập mới được 250 nghìn đồng. Chia ra thì mỗi người được hơn 20 nghìn đồng. Với số tiền này, chúng tôi không đủ chi để uống cà phê, uống nước thì lấy tiền đâu sắm tết" - anh Nam buồn bã chia sẻ.

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 6

1 chậu hoa tết có giá bốc vác từ 12 - 25 nghìn đồng

Vừa bốc vác được 40 chậu quất để vận chuyển vào TP. HCM, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, ông Lê Anh Tuấn nói: "Năm nay quá ế! Cả gia đình tôi chờ có vụ này kiếm mấy đồng sắm tết nhưng năm nay chả làm được nhiều. Mọi năm, 5h sáng là anh em chúng tôi đã có việc, có khi làm luôn trưa, luôn tối, nhưng năm nay thì việc rất ít, nhiều đội sáng giờ chơi không".

Ông Lê Anh Tuấn mong sao từ giờ đến cuối năm sức mua tăng, anh em bốc vác  kiếm được ít tiền cho vợ con sắm tết.

Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 7
Nghề bốc vác hoa Tết: Covid-19 khiến cả buổi làm không đủ tiền cà phê - 8

Nhiều chậu quất to, cao cũng được thuê bốc vác với giá từ 15 - 20 nghìn đồng/chậu

Nói về tình hình trồng, mua bán hoa tết năm nay, ông Lê Minh Nhật (một người dân ở phường 9, TP. Tuy Hòa) cho biết: "Năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 nên ngay từ đầu năm nhiều chủ vườn đã chủ động giảm số lượng trồng hoa tết xuống còn 50 - 70% so với mọi năm, vì thế hoa tết năm nay bán ra thị trường giảm. Ngoài ra, cũng do dịch bệnh bùng phát dịp cuối năm, nhiều thương lái lo sợ không có khách hàng, nên đã hủy giao dịch, bỏ cọc…từ đó mà số lượng người đến mua hoa tết ở Phú Yên lại giảm thêm."