1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An chi trả 120 tỉ đồng hàng tháng cho người có công với cách mạng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An hiện có gần 71.000 thương, bệnh binh và người có công với các mạng. Bình quân mỗi tháng ngành LĐ-TB&XH tỉnh thực hiện việc chi trả chế độ gần 120 tỉ đồng cho đối tượng này.

Nghệ An chi trả 120 tỉ đồng hàng tháng cho người có công với cách mạng - 1
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm hỏi, tặng quà thương binh nhân ngày Thương binh, liệt sĩ (ảnh T.D).

Trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn thanh niên Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) đã lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường, tham gia thanh niên xung phong hay trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.

Chiến tranh kết thúc, gần 1,5 triệu người dân Nghệ Tĩnh được tặng thưởng huân, huy chương; hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Trong những năm qua công tác đền ơn đáp nghĩa được lãnh đạo địa phương và ngành lao động - thương binh và xã hội hết sức chú trọng và thực hiện hiệu quả.

Đến nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xây dựng được Nghĩa trang liệt sĩ hoặc Đài tưởng niệm. Các thương, bệnh binh nặng, thân nhân liệt sĩ già cả neo đơn được phụng dưỡng chăm sóc tập trung.

Theo ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, hiện đơn vị đang quản lý và thực hiện chi trả chế độ cho gần 71.000 thương, bệnh binh và người có công với cách mạng, bình quân mỗi tháng chi trả 120 tỉ đồng.

Nghệ An chi trả 120 tỉ đồng hàng tháng cho người có công với cách mạng - 2
Tuổi trẻ Nghệ An tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt Nam.

Từ năm 1992 đến nay, tỉnh Nghệ An đã xây dựng mới hơn 8.500 ngôi nhà tình nghĩa; sửa chữa, nâng cấp 14.399 ngôi nhà, tặng 64.419 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 195 tỉ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Có trên 90% số hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng và cao hơn mức bình quân của cư dân nơi cư trú.

Hiện tại, 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh được các cơ quan trong và ngoài tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời; hàng trăm thương binh, bệnh binh nặng, thương binh, bệnh binh bị tâm thần, thân nhân liệt sĩ đơn thân được chăm sóc nuôi dưỡng tập trung.

Với những đóng góp quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, ngành LĐ-TB&XH Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Nghệ An chi trả 120 tỉ đồng hàng tháng cho người có công với cách mạng - 3
Cán bộ Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An chăm sóc thương binh nặng đang sống tại trung tâm.

Năm 2015, ngành LĐ-TB&XH Nghệ An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2; năm 2019 được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc, nhiều năm liên tục là lá cờ đầu của ngành LĐ-TB&XH cả nước.

Đánh giá về hoạt động của ngành L Đ-TB&XH tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định: "Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ ngành LĐ-TB&XH đã có nhiều nỗ lực sáng tạo không ngừng để cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".