Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của bạn trẻ trong ngày hội việc làm được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Sáng 28/5, Hội doanh nghiệp trẻ, Hội sinh viên, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm năm 2022".

Chương trình dành cho gần 100 doanh nghiệp, công ty và hơn 1.000 bạn trẻ ở lứa tuổi sinh viên đã, đang và học năm cuối trong các trường đại học, thanh niên chưa tìm được việc làm… Đến với chương trình, các bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc với đơn vị tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương - 1

Hơn 1.000 bạn trẻ tham gia ngày hội việc làm năm 2022 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Ngành nghề tập trung chính vào các ngành sư phạm, đào tạo, nhóm ngành liên quan đến kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, nông nghiệp, tài nguyên, sức khỏe và nhóm ngành liên quan đến du lịch…

Ông Trần Vĩnh Quý, Phó chủ tịch Thường Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An - Giám đốc hệ thống Anh ngữ Asem Việt Nam tại thành phố Vinh cho biết, ngày hội việc làm là cơ hội để các bạn trẻ được trải nghiệm, tham gia phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương - 2

Bạn Vi Văn Duy (giữa), học năm cuối ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh chia sẻ: "Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương".

"Với việc tổ chức chương trình này, chúng tôi mong muốn đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp và việc làm, hỗ trợ các cơ hội việc làm cho người lao động thất nghiệp sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động kinh doanh trở lại cho các doanh nghiệp", ông Quý chia sẻ.

Năm nay, theo đánh giá của ban tổ chức, số lượng doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm tăng hơn các năm trước, địa bàn tuyển dụng cũng được mở rộng đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, nhiều công ty, doanh nghiệp ở các khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Nam Cấm, WHA (huyện Nghi Lộc), Vsip (huyện Hưng Nguyên)… có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Trong đó, Công ty cổ phần may Halotexco Nghệ An cần tuyển 500 công nhân.

Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương - 3

Bạn Lê Thị Hoài (giữa), sinh viên năm thứ 2, ngành kế toán, Trường đại học kinh tế Vinh mong muốn có việc làm ổn định, thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ.

Chị Lê Thị Linh Chi, nhân viên phòng tổ chức hành chính, Công ty cổ phần may Halotexco cho biết, hiện nay công ty gặp khá nhiều khó khăn trong tuyển dụng người lao động.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với ngày hội việc làm này, với mong muốn tuyển dụng được những lao động phổ thông, song gặp khá nhiều khó khăn. Bởi bạn trẻ hiện nay có xu hướng đi nước ngoài nhiều hơn là lao động trong nước", chị Linh Chi chia sẻ.

Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương - 4

Lãnh đạo các đơn vị tham quan những gian hàng tuyển dụng lao động.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Vi Văn Duy (SN 1998), trú xã Lục Dạ, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) cho biết, bản thân đang học năm cuối ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

"Em đến với ngày hội việc làm hôm nay là mong tìm cho mình cơ hội có một công việc phù hợp với ngành đang theo học. Còn vấn đề về lương em không đặt nặng lắm, chỉ mong tìm kiếm được việc làm phù hợp với ngành mình đã chọn, không bị lệch hướng", Duy chia sẻ.

Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương - 5

Bạn trẻ tham quan các gian hàng để tìm cho mình một công việc ổn định, đúng với ngành nghề đã học.

Còn bạn Lê Thị Hoài (SN 2002, trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - là sinh viên năm thứ 2, ngành kế toán, Trường đại học kinh tế Vinh mong muốn được học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm, giao lưu tốt với mọi người, từ đó rút ra những bài học quý cho bản thân.

"Bản thân gia đình làm nông vất vả, em đến với ngày hội việc làm hôm nay cũng như bao bạn trẻ khác là mong tìm được một công việc ổn định. Em được tiếp xúc với nhiều người, nhiều lĩnh vực… để học hỏi thêm kinh nghiệm, tìm hiểu về các lĩnh vực, công việc mình cần và tiếp đến là kiếm thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ", Hoài chia sẻ.

Mong tìm được việc làm, không đặt nặng về lương - 6

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà tới sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và một máy tính xách tay trị giá 14 triệu đồng cho một sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt.

Tại ngày hội việc làm này, có gần 3.000 cơ hội việc làm được các doanh nghiệp đưa ra cho người lao động lựa chọn. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 suất quà tới các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và một máy tính xách tay trị giá 14 triệu đồng cho một sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt.