Lương hưu gấp 8 lần tiền đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng
(Dân trí) - Cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến nghị người lao động không nên rút một lần khi nghỉ việc. Người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu cao nhiều lần so với mức đóng.
Không nên rút bảo hiểm xã hội một lần
Chị Hồng Thắm (ngụ tỉnh Vĩnh Long) năm nay 38 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2011, đến nay được 12 năm.
Chị Thắm hỏi: “Nếu tôi nghỉ việc, sau 1 năm thì tôi có được rút bảo hiểm xã hội một lần hay không?”.

Người lao động thất nghiệp đang được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp (Ảnh: Thúy Hương).
Trả lời chị Thắm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, tại Khoản 1, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp: đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; ra nước ngoài định cư; mắc một số bệnh nghiêm trọng; suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng.
Ngoài ra, người có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện và chưa đủ 20 năm đóng cũng thuộc diện được hưởng. Quy định này cũng áp dụng với một số trường hợp thuộc lực lượng vũ trang khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia BHXH.
Căn cứ theo quy định trên, chị Thắm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025 và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Do đó, sau 12 tháng nghỉ việc mà chị Thắm không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cũng không tham gia BHXH tự nguyện thì đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long khuyến nghị chị Thắm không nên rút bảo hiểm xã hội một lần mà nên bảo lưu thời gian đã đóng, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện nhận lương hưu.
Lương hưu giúp bảo đảm tài chính khi về già
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động mất cơ hội nhận lương hưu hàng tháng cùng với thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (hưởng 95% chi phí). Đồng thời, số tiền nhận về khi rút bảo hiểm xã hội một lần thấp hơn đáng kể so với tổng mức đóng.
Ngoài ra, thân nhân của người lao động cũng mất quyền lợi hưởng trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và chế độ tử tuất khi người lao động không còn quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giữ được nhiều quyền lợi; hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để có lương hưu, về già được ổn định, tự chủ tài chính, giảm gánh nặng cho bản thân và gia đình. Nếu không tiếp tục làm việc, chị Thắm có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vì nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho người tham gia.
Cụ thể chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Căn cứ vào mức hỗ trợ trên, nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm là mức tối thiểu (bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng) thì mức đóng của họ là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng).
Sau khi trừ đi phần hỗ trợ của nhà nước thì mức đóng hằng tháng sẽ thấp hơn, cụ thể: Người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, mức đóng 165.000 đồng/tháng; người tham gia thuộc hộ cận nghèo sẽ đóng 198.000 đồng/tháng; người tham gia là người dân tộc thiểu số sẽ đóng 231.000 đồng/tháng; những trường hợp còn lại tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ đóng 264.000 đồng/tháng.
Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất như trên, khi đủ tuổi nghỉ hưu và có 20 năm tham gia thì lao động nam sẽ được nhận lương hưu khoảng 1.145.000 đồng (45% mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội), lao động nữ được nhận lương hưu dự kiến là 1.399.000 triệu đồng (55% mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội).
Như vậy, đối với lao động nữ trong trường hợp đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức thấp nhất là 165.000 đồng/tháng (đối với người thuộc hộ nghèo…) thì sau 20 năm tham gia, họ được hưởng mức lương hưu cao gấp 8 lần mức đóng (gần 1,4 triệu đồng/tháng).





