Lo nông dân ồ ạt trồng “cây tỷ đô”, ngành chức năng cảnh báo khẩn

Minh Hậu

(Dân trí) - Gần đây, cây sầu riêng cho thu nhập cao nên người dân ở tỉnh Lâm Đồng có xu hướng mở rộng diện tích khiến cơ quan chức năng lo lắng.

Ngày 15/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt diện tích trồng mới sầu riêng ở địa phương. Đồng thời khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích ngoài quy hoạch, không chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng sầu riêng.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có chứa kim loại nặng như chì, cadimi; không sử dụng chất vàng O (Auramine O, chất dùng tạo màu trong công nghiệp) trong sơ chế, bảo quản sầu riêng. Việc này nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sầu riêng, phục vụ xuất khẩu.

Lo nông dân ồ ạt trồng “cây tỷ đô”, ngành chức năng cảnh báo khẩn - 1

Một hộ dân ở huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng trồng thêm sầu riêng để phát triển kinh tế (Ảnh: Minh Hậu).

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển các chuỗi liên kết sản xuất bền vững. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan thực hiện công tác thu hút đầu tư vào chế biến, kho lạnh, logistics để nâng cao giá trị sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Chi cục Kiểm lâm giám sát, quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng trồng sầu riêng và các loại cây khác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, tỉnh này đưa ra kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu, hướng đến thị trường xuất khẩu giai đoạn 2024-2030.

Cụ thể, đến năm 2030, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh này đạt 51.000ha, tổng sản lượng ước đạt 633.500 tấn, kim ngạch xuất khẩu trái cây ước đạt trên 200 triệu USD.

Lo nông dân ồ ạt trồng “cây tỷ đô”, ngành chức năng cảnh báo khẩn - 2

Sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao, là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Trong kế hoạch phát triển 51.000ha cây ăn quả, tỉnh Lâm Đồng đưa ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển hơn 25.000ha sầu riêng, sản lượng ước đạt 270.000 tấn. Vùng sản xuất sầu riêng được chú trọng phát triển tại địa bàn các huyện: Di Linh, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Đam Rông, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Cát Tiên và rải rác tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc.

Gần đây, cây sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân đạt nguồn thu nhập lên đến cả tỷ đồng/ha nên người dân có xu hướng mở rộng diện tích.

Theo thống kê, diện tích sầu riêng tại tỉnh Lâm Đồng hiện đạt 25.600ha, trong đó diện tích trồng thuần gần 11.400ha, trồng xen hơn 14.200ha, tổng sản lượng đạt hơn 175.000 tấn.

Sầu riêng đã vươn lên vị thế "vua trái cây" của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản "tỷ đô" khi đem lại giá trị xuất khẩu khoảng 3,2 tỷ USD trong năm 2024.