Lão nông bền bỉ khởi nghiệp, làm giàu từ giống ổi ngoại
(Dân trí) - Từng nhiều lần thất bại với mô hình vườn ao chuồng, ông Trí (62 tuổi, ở Nghệ An) quyết định chuyển hướng trồng ổi, biến vùng đất khó thành vườn cây trĩu quả, mang lại thu nhập ổn định.
Vườn ổi của gia đình ông Phan Đình Trí ở xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang vào vụ thu hoạch. Trên diện tích hơn 1ha, 1.000 gốc ổi Đài Loan trĩu quả, được bọc cẩn thận bằng túi ni-lông, lưới xốp, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Dù chưa phải chính vụ, nhưng mỗi ngày có 3-5 thương lái vào tận vườn thu mua. Giá bán 15.000-18.000 đồng/kg, mỗi ngày ông Trí xuất khoảng 1-2 tạ quả.

Ông Phan Đình Trí dùng kéo để cắt những quả ổi (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Ổi chính vụ vào tháng 6, tháng 7, nhưng nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên vườn cho quả đều quanh năm. Năm nào thời tiết thuận lợi, lãi vài trăm triệu đồng, cuộc sống gia đình ổn định hơn trước rất nhiều", ông Trí chia sẻ.
Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với giống ổi Đài Loan, ông Trí từng nhiều lần thất bại. Năm 2002, ông nhận thầu hơn 1ha đất, đầu tư mô hình vườn ao chuồng với đủ loại cây trồng, vật nuôi. Nhưng liên tục gặp thiên tai, dịch bệnh, giá cả bấp bênh.
Không nản chí, năm 2017, trong một lần bạn bè giới thiệu về giống ổi Đài Loan cho năng suất cao, quả ngọt, ông Trí quyết định lặn lội ra tận Hải Dương, Hưng Yên để học hỏi kỹ thuật, chọn giống. Ban đầu ông trồng thử 200 gốc, sau thấy cây hợp đất, phát triển tốt, ông mạnh dạn mở rộng lên hơn 1.000 gốc như hiện nay.
"Làng Tràm quê tôi xưa vốn nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả, nhất là cây ổi. Nhưng dần dần, cây ổi địa phương bị mai một. Giống ổi Đài Loan dễ chăm sóc, quả ngọt, giòn, đầu ra ổn định nên tôi quyết tâm bám trụ", ông Trí bộc bạch.
Không chỉ dừng lại ở việc trồng ổi cho năng suất cao, ông Trí còn chú trọng đầu tư vào chất lượng sản phẩm theo hướng hữu cơ bền vững. Ngoài bón phân chuồng, ông kết hợp sử dụng phân NPK với liều lượng hợp lý, bổ sung bã mắm biển ủ hoai tưới cho cây, giúp quả ngọt đậm, không khô xốp.
Theo ông Trí, muốn cây phát triển tốt, ngoài việc tưới nước, bón phân định kỳ, cần chú ý cắt tỉa cành, vun gốc, giữ ẩm. Đặc biệt, khi quả còn non phải bọc túi ni-lông để hạn chế sâu bệnh, giúp mẫu mã đẹp, dễ tiêu thụ.

Hiện vườn ổi của ông Trí có hơn 1.000 gốc, mỗi năm cho thu nhập ổn định (Ảnh: Nguyễn Phê).
Ông Trí cho biết, mỗi năm ông thường tìm mua 2-3 tạ bã mắm từ các vùng biển về, ủ cùng phân chuồng hoặc pha loãng tưới trực tiếp cho cây.
"Bã mắm giúp cây hấp thụ nhiều dinh dưỡng, cho quả sai quanh năm. Quả ổi ngọt đậm, không bị khô xốp nên rất được thị trường ưa chuộng", ông nói.
Hiện mỗi cây cho năng suất 60-90kg quả/năm. Ngoài nguồn thu nhập ổn định, mô hình của ông Trí còn tạo việc làm cho 5-6 lao động thời vụ tại địa phương vào thời điểm chăm bón, thu hoạch với 200.000-250.000 đồng/công.

Các thương lái vào tận nhà ông Trí mua ổi (Ảnh: Nguyễn Phê).
Sản phẩm ổi Đài Loan của ông được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), là mô hình tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp sạch, bền vững tại địa phương.
Ông Nguyễn Bá Trinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Thạch, nói: "Ông Trí là hộ đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng hiệu quả, áp dụng phân bón hữu cơ vi sinh, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện mô hình được nhiều hộ dân đến học hỏi, nhân rộng".
Từ mảnh đất từng bạc màu, thất bại, ông Trí đã bền bỉ khởi nghiệp ở tuổi 62, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.