Không chọn an nhàn sau nghỉ hưu, cựu cán bộ thu hàng trăm triệu đồng/năm
(Dân trí) - Sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Xuân Cử (xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục làm kinh tế, kết hợp trồng bưởi và nuôi cầy hương, thu khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
Sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Xuân Cử (65 tuổi, thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống) không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục phát triển kinh tế gia đình với mô hình vườn bưởi kết hợp nuôi cầy hương, mang lại thu nhập đáng kể mỗi năm.
Đầu giờ chiều, sau khi chăm sóc đàn cầy hương, ông Cử lại dành thời gian kiểm tra vườn bưởi trĩu quả. Ông chia sẻ: “Năm nay, bên cạnh lương hưu, tôi có thêm khoản thu từ vườn bưởi và nuôi cầy hương. Lương hưu được vợ chồng tôi dùng để chi tiêu hàng tháng, còn tiền thu từ trồng trọt, chăn nuôi khoảng 200 triệu đồng/năm, tôi để dành”.

Ông Cử có nguồn thu nhập tốt từ mô hình kinh tế (Ảnh: Hạnh Linh).
Cơ duyên đến với kinh tế trang trại của ông Cử bắt đầu từ năm 2014, khi ông còn công tác tại UBND xã Vạn Thiện (nay là xã Nông Cống). Được lãnh đạo huyện động viên phát triển kinh tế gia đình, ông Cử, với tinh thần gương mẫu của một cán bộ, đã quyết định cải tạo 2ha đất của gia đình. Ông không ngần ngại ra Học viện Nông nghiệp Việt Nam để học hỏi kỹ thuật trồng cây.
Sau thời gian tìm hiểu, ông chia đất thành 2 phần: một phần trồng bưởi, phần còn lại trồng hoa thiên lý. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật tưới nước, bón phân, tỉa cành, tạo tán và phòng trừ sâu bệnh, vườn cây đã từng mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm.
Năm 2019, ông Cử nghỉ công tác với mức lương hưu hơn 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, ông không muốn cuộc sống sau khi nghỉ hưu chỉ là nghỉ ngơi. Ông tiếp tục chăm sóc vườn bưởi và hoa thiên lý. Khi nhận thấy hiệu quả của cây thiên lý không như kỳ vọng, ông bắt đầu tìm hiểu các mô hình kinh tế mới.

Cầy hương nuôi đơn giản nhưng cho hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Hạnh Linh).
Trong một lần tham quan các mô hình kinh tế, ông Cử nhận thấy nuôi cầy hương phù hợp với điều kiện gia đình và quyết định thử sức. Ông dành thời gian tìm hiểu kỹ về đặc tính, thức ăn và kỹ thuật chăm sóc loài vật này.
Tháng 11/2024, sau khi hoàn tất các thủ tục và được cấp phép, ông bắt đầu nuôi 16 cặp cầy hương.
Theo ông Cử, nuôi cầy hương khá đơn giản nếu nắm vững đặc tính của chúng. Thức ăn chủ yếu là cá rô phi và chuối, những loại thực phẩm dễ tìm tại địa phương. “Cầy hương thích sống riêng nên khi nuôi phải bố trí chuồng riêng cho từng con. Chỉ đến thời điểm phối giống mới cho con đực và con cái ở chung trong thời gian phù hợp”, ông Cử chia sẻ.
Cầy hương bắt đầu sinh sản khi tròn một tuổi, đẻ 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa 3-4 con. Để chúng phát triển tốt, người nuôi cần giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát và đảm bảo thức ăn luôn tươi. “Dù nuôi đơn giản nhưng cầy hương lại cho lợi nhuận lớn. Tháng 6 vừa qua, tôi xuất bán 8 con, thu về 80 triệu đồng”, ông Cử phấn khởi cho biết.

Vườn bưởi được ông trồng cách đây 12 năm đang cho thu hoạch (Ảnh: Hạnh Linh).
Bên cạnh nguồn thu từ cầy hương, vườn bưởi 12 năm tuổi của ông vẫn được duy trì và dự kiến cho khoảng 15 tấn quả trong năm nay.
Ông Đỗ Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nông Cống, đánh giá cao mô hình của ông Cử: “Mô hình này có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện gia đình và địa phương. Dù đã nghỉ công tác, ông Cử vẫn tích cực lao động, chủ động tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Việc vừa duy trì vườn bưởi, vừa phát triển nuôi cầy hương không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo việc làm, giúp ông có thêm niềm vui và duy trì sức khỏe ở tuổi già”.
Ông Tài cũng khuyến khích nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả như của gia đình ông Cử, đồng thời nhấn mạnh người dân cần chủ động lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, vốn, kỹ thuật và đầu ra thị trường.





