Thêm người được hỗ trợ, đơn giản thủ tục để nhận tiền từ gói 26.000 tỷGiảm tiêu chí số lao động ảnh hưởng do Covid-19, bỏ tiêu chí nợ xấu tín dụng, "nới" mốc thời gian tính hỗ trợ, bổ sung nhóm người bán hàng rong... là những điểm mới được ban hành để sửa Nghị quyết 68.
"Nhận tiền từ Quỹ BHTN, tôi không lo thiếu học phí cho con rồi!"Đây là chia sẻ của nhiều người lao động tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) khi nhận được tiền từ gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng. Người lao động rất vui mừng và phấn khởi khi nhận được tiền nhanh chóng.
Nghỉ Tết, Quốc Khánh năm 2022: Chuyên gia, doanh nghiệp đồng loạt lên tiếngXung quanh dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Quốc khánh 2022 của Bộ LĐ-TB&XH, các chuyên gia và doanh nghiệp khu vực phía Nam đã có những đánh giá riêng.
Nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng vẫn được nhận tiền gói 38.000 tỷNgười lao động chưa chấm dứt hợp đồng, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn được coi là đang đóng bảo hiểm và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng…
Người bán vé số dạo được hoạt động trở lại từ ngày 14/10Ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận cho hoạt động kinh doanh xổ số (bao gồm bán vé số tại các điểm cố định và bán dạo) được hoạt động trở lại từ ngày 14/10.
Đề xuất 7 ngày nghỉ chính thức dịp Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2022Phương án nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2022 đang được Bộ LĐ-TB&XH gửi lấy ý kiến 16 bộ, ngành và cơ quan ngang bộ trước khi trình Chính Phủ. Dự thảo có nhiều điểm mới so với trước đây.
Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022: 2 phương án về ngày nghỉ liền kềCùng với dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ LĐ-TB&XH cũng dự thảo 2 phương án, đưa ra lấy ý kiến về lịch nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9 của năm 2022.
Lấy ý kiến về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngàyBộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến 16 bộ, ngành và cơ quan ngang bộ về dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần. So với vài năm gần đây, số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán 2022 sẽ dài hơn 2 ngày.
Người mẹ trẻ mừng rơi nước mắt khi nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệpTranh thủ lúc rảnh khi đang chăm con nhỏ, chị Giang đến BHXH Quảng Nam làm thủ tục để nhận bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ hơn 10 phút, hồ sơ của chị đã xong và được hẹn ngày tiền sẽ… "chảy vào tài khoản".
Đưa tiện ích VssID - BHXH số đến cán bộ hưu trí, người dân phấn khởiViệc triển khai cài đặt VssID giúp cán bộ hưu trí thuận tiện trong khám, chữa bệnh, sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này thay thế việc sử dụng thẻ BHYT giấy, rất tiện lợi, người dân rất phấn khởi.
Thợ hồ có hoặc không có hợp đồng lao động đều được hỗ trợÔng Hồ Văn Luyến làm thợ hồ. Vợ chồng ông có 4 con nhỏ, con lớn nhất được 6 tuổi, con nhỏ nhất hơn 4 tháng. Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thì gia đình ông không có thu nhập.
Trở lại làm việc, người lao động Quảng Nam ngậm ngùi với phí xét nghiệmĐể đáp ứng đủ điều kiện được qua chốt, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải chi hết gần một ngày lương để xét nghiệm Covid-19. Nhiều người đành ngậm ngùi quay đầu xe, gác lại công việc.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Đẩy nhanh hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đề nghị tỉnh Bến Tre cần đẩy nhanh hỗ trợ trẻ em khó khăn, đặc biệt là trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19.
Lao động miền Tây rời TPHCM: Về được quê nhà vừa mừng vừa lo!Dịch Covid-19 bùng phát, nhiều lao động miền Tây "mắc kẹt" ở TPHCM thời gian qua đang tìm cách về quê khi thành phố nới lỏng. Những người đã về được cũng ngổn ngang nỗi lo toan mưu sinh.
Chị em tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi giàTiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vừa mang lại lợi ích thiết thực với mục tiêu an nhàn lúc tuổi già, vừa tạo điều kiện để chị em phụ nữ ở Quảng Nam chia sẻ khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Gánh nước thuê: Nghề hiếm, chỉ còn ở Hội AnVất vả, thu nhập ít ỏi nhưng nhiều người vẫn gắn bó với nghề gánh nước thuê hàng chục năm trời giữa lòng Hội An (tỉnh Quảng Nam).
Dịch tạm lắng, dân xứ biển Bạc Liêu trở lại với nghề… "trời nắng mới ngon"Dịch Covid-19 bùng phát, nghề làm khô ở xứ biển Bạc Liêu cũng ngưng lại khiến người dân gặp không ít khó khăn. Nay dịch đang tạm lắng xuống, người dân tranh thủ quay lại với nghề để có thu nhập.
"Gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng thúc đẩy lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp""Trong các đối tượng được hưởng hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng, nhóm lao động có thời gian tham gia BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng chiếm tới 5 triệu người, được hưởng hỗ trợ nhiều nhất…"
Đóng bảo hiểm 704.000 đồng, nhận tiền hưu hơn 2 triệu đồng mỗi thángThay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần với số tiền không nhiều, người lao động đóng vài trăm nghìn đồng bảo hiểm tự nguyện mỗi tháng, đến khi nghỉ hưu sẽ nhận được lương hưu mỗi tháng vài triệu đồng.
Từ 1/10: Đối tượng nào được nhận hỗ trợ của gói 38.000 tỷ đồng?Được thực hiện từ 1/10, gói hỗ trợ an sinh 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116/NQ-CP hướng tới người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.