Lao động "ngoại" muốn sống mãi ở Việt Nam vì an toàn và dễ chịu

Nguyệt Anh

(Dân trí) - Đến từ Nam Phi, Moe từng đi qua nhiều quốc gia nhưng chọn ở lại Việt Nam vì cảm thấy cuộc sống ở đây an toàn, thân thiện và dễ chịu hơn bất kỳ nơi nào khác.

"Việt Nam là đất nước dễ chịu nhất tôi từng đến"

Moe, 44 tuổi, người Nam Phi, đến Việt Nam cách đây 8 năm với công việc chính là giảng dạy tiếng Anh. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, anh quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất này, không chỉ bởi công việc thuận lợi mà còn bởi cảm giác được sống an toàn và thoải mái - điều mà anh không tìm thấy ở nhiều nơi khác.

"Đất nước của tôi rất đẹp, nhưng hiện có nhiều vấn đề, đặc biệt là tình trạng tội phạm. Ở Việt Nam thì khác, tôi nhận thấy đây là môi trường an toàn nhất mà tôi từng đến. Suốt 6 năm qua, tôi chưa từng gặp sự cố lớn nào", Moe chia sẻ.

Lao động ngoại muốn sống mãi ở Việt Nam vì an toàn và dễ chịu - 1

Moe cho biết đã đi qua nhiều quốc gia, nhưng không ở đâu an toàn và thoải mái như ở Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Không chỉ là thầy giáo, Moe hiện còn điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng may mặc, chuyên mua sản phẩm tại Việt Nam và xuất khẩu ra các nước khác. Với nguồn cung dồi dào, giá thành cạnh tranh và môi trường kinh doanh đang dần cải thiện, Moe cho rằng Việt Nam là nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp.

"Việt Nam có nhiều nhà máy, nông sản phong phú, sản phẩm may mặc chất lượng. Tôi cảm thấy mọi việc đang tiến triển tốt và thuận lợi", anh nói.

Mức sống tại Việt Nam, theo Moe, cũng là một yếu tố khiến anh quyết định ở lại lâu dài.

"Nếu bạn không có nhiều tiền, bạn vẫn sống được. Bạn có thể thuê nhà giá rẻ, ăn uống bình dân. Nếu có điều kiện hơn bạn cũng có đủ lựa chọn cao cấp như ở Masteri hay Thảo Điền, đi cafe ở Highland hoặc Phúc Long. Việt Nam có mọi thứ, tùy vào nhu cầu và túi tiền của bạn", Moe hào hứng phân tích về cuộc sống ở Việt Nam.

Lao động ngoại muốn sống mãi ở Việt Nam vì an toàn và dễ chịu - 2

Người nước ngoài "đi bão" ở Việt Nam (Ảnh: Mộc Khải).

Muốn sống ở Việt Nam đến khi nghỉ hưu

Trong số hàng trăm nghìn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Hàn Quốc chiếm tỉ lệ lớn. Một trong số đó là ông Yoon Kyu Hee. 

Đến Việt Nam lần đầu khi mới 3 tuổi cùng bố mẹ sang Việt Nam chuyển giao công nghệ cho một doanh nghiệp ở Hải Phòng, Kyu Hee đã quyết định ở lại sau khi gia đình trở về Hàn Quốc.

"Ban đầu chỉ định ở lại một tháng, nhưng rồi thấy Việt Nam dễ sống, làm việc thuận lợi, nên tôi quyết định gắn bó luôn", anh kể.

Hiện nay, ngoài công việc tại công ty kiểm toán chuyên phục vụ khách hàng Hàn Quốc, Kyu Hee còn mở rộng hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và có kế hoạch phát triển trung tâm đào tạo tiếng Hàn tại Hà Nội - nơi anh đánh giá có tiềm năng thị trường rất lớn.

Kyu Hee cho biết anh muốn ở lại Việt Nam đến tuổi hưu, bởi nền kinh tế Việt đang trên đà tăng trưởng, môi trường làm việc năng động hơn Hàn Quốc, nơi theo anh là đang chật vật phục hồi sau đại dịch.

Tính đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 161.992 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trong đó, 149.195 người đã được cấp giấy phép lao động (108.932 người mới, 18.779 gia hạn, 11.936 cấp lại), và 12.797 người không thuộc diện phải cấp giấy phép. 

Lao động ngoại nhập đến từ khoảng 110 quốc gia, với quốc tịch chủ yếu là Trung Quốc (30,9%), Hàn Quốc (18,3%) và Nhật Bản (9,5%). 

Lao động ngoại muốn sống mãi ở Việt Nam vì an toàn và dễ chịu - 3

Tính đến cuối năm 2024, cả nước có hơn 160.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Chuyên gia của Tổ chức lao động quốc tế ILO cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút lao động nước ngoài. Đó là sự cởi mở chính sách visa, chính trị ổn định và các quy định pháp luật đang được điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện cho người lao động quốc tế, như không giới hạn tỷ lệ lao động ngoại quốc trong doanh nghiệp hay cho phép sử dụng giấy phép lao động cũ để thay thế xác nhận kinh nghiệm.

Một khảo sát của HSBC Expat cũng cho thấy Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến hàng đầu thế giới được các chuyên gia nước ngoài lựa chọn để phát triển sự nghiệp. Trong khi đó, Navigos Group ghi nhận 30% ứng viên trong khu vực Đông Nam Á chọn Việt Nam là nơi mong muốn làm việc nhất. Ba yếu tố hàng đầu khiến họ đưa ra lựa chọn này là: trải nghiệm mới, thu nhập tốt hơn và chi phí sinh hoạt thấp.

Ông Lee Hyung Yeon, 65 tuổi, người Hàn Quốc, đã sinh sống tại Việt Nam suốt 25 năm và coi đây là quê hương thứ hai của mình.

"Tôi rất yêu quý đất nước và con người Việt Nam. Gia đình tôi có ba thành viên đã kết hôn với người Việt. Việt Nam giống như ngôi nhà lớn của tôi, như một "đất nước thông gia". Đó là lý do tôi muốn tiếp tục gắn bó lâu dài ở đây", ông vui vẻ nói. 

Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn cho biết, các chính sách cư trú dài hạn đối với người nước ngoài tại Việt Nam hiện vẫn còn phức tạp, khiến những người đã sống và gắn bó lâu năm như ông gặp nhiều trở ngại khi muốn ở lại sau khi hết visa lao động.