Lao động gật gù xếp hàng giữa đêm đi nộp hồ sơ thi tiếng Hàn
(Dân trí) - Anh Trần Văn Vũ cùng 5 người bạn đến điểm nộp hồ sơ thi tiếng Hàn từ 3h30 để lấy số thứ tự. Đi từ sớm, nhiều lao động Nghệ An tranh thủ ngủ trong khi chờ được gọi tên.
Xếp hàng từ 3h30 vẫn... chậm chân hơn 300 người
Từ 31/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ Nghệ An) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự thi tiếng Hàn theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài sang làm việc tại Hàn Quốc (EPS) đợt 1 năm 2025. Trong đợt này, các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đối với lao động làm việc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp.
Lo lắng tình trạng quá tải, xếp hàng chờ đến đêm như năm ngoái, nhiều lao động đã có mặt tại điểm nhận hồ sơ từ tờ mờ sáng.

Người lao động Nghệ An đến Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng ký hồ sơ thi tiếng Hàn Quốc sáng 31/3 (Ảnh: Hoàng Lam).
Anh Trần Văn Vũ (SN 2007, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An lúc 3h30 nhưng không phải là người đầu tiên có mặt tại đây.
"Tôi đi rất sớm hi vọng lấy được số ở nhóm dưới 100 nhưng đến lượt tôi đã là số 293. Mong rằng tôi có thể hoàn tất việc đăng ký, nộp hồ sơ dự thi tiếng Hàn trong sáng hôm nay", anh Vũ nói.
Anh Bùi Đức Duy (SN 2004, quê tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đến điểm đăng ký hồ sơ dự thi tiếng Hàn lúc hơn 6h. Sau 30 phút chờ đợi, anh Duy cũng lấy được số thứ tự 403. Đến 8h30, mới chỉ có hơn 150 người được gọi vào làm thủ tục nên anh Duy lo lắng sẽ phải chờ sang buổi chiều.
Tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề, nam thanh niên này mong muốn được đến Hàn Quốc làm việc. Sau khi cân nhắc, anh chọn công việc lao động phổ thông để đăng ký.
3h xếp hàng nộp hồ sơ thi tiếng Hàn, vẫn chậm chân hơn... 300 người

Anh Bùi Đức Duy có mặt lúc 6h nhưng số thứ tự đã lên tới hơn 400 (Ảnh: Hoàng Lam).
"Tôi học tiếng Hàn từ năm 2023 và hoàn thành chương trình học vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 2 vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin kỳ thi tiếng Hàn năm nay sẽ được tổ chức theo bộ đề mới. Chương trình học mới mà chúng tôi lại học theo chương trình cũ, sợ rằng khó đáp ứng được yêu cầu", anh Duy lo lắng.
Nam lao động này cũng cho biết, trong đợt này, chỉ có 3.000 chỉ tiêu việc làm cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, do vậy mức độ cạnh tranh để giành một suất chính thức sẽ khốc liệt hơn. Mặc dù vậy, theo anh Duy, đây là thị trường có môi trường lao động tốt, thu nhập cao, nên anh sẽ cố gắng hết sức.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong sáng 31/3, khoảng 1.000 người lao động Nghệ An đã có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn. Trời mưa đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức, tiếp nhận hồ sơ. Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An đã dựng 2 cụm rạp kiên cố để người lao động tập trung trong quá trình chờ đến lượt.
Do đến quá sớm nên có một số trường hợp tranh thủ chợp mắt trong thời gian chờ đến lượt.
Phân vùng thí sinh, tăng cường nhân lực hỗ trợ
Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, cho biết, năm nay, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi tiếng Hàn được rút ngắn còn 3 ngày so với 5 ngày như năm ngoái, trong khi dự báo lượng người đăng ký tăng.
Để tránh tình trạng ùn ứ, chen lấn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm đã tổ chức phân luồng ngay từ đầu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng bố trí các khu vực làm thủ tục, kiểm tra thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ thí sinh tối đa.

Đi từ sáng sớm, người lao động tranh thủ chợp mắt chờ đến lượt (Ảnh: Hoàng Lam).
Trung tâm cũng tổ chức phân vùng theo từng cụm huyện, thành phố, thị xã, thông báo cụ thể thời gian tiếp nhận hồ sơ theo cụm để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh.
Cụ thể, trong ngày 31/3, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ lao động thành phố Vinh và các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Diễn Châu.
Lao động các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Yên Thành, Tân Kỳ, Thanh Chương sẽ nộp hồ sơ đăng ký vào ngày 1/4.
Ngày 2/4 là thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký của lao động các huyện còn lại.
"Các thí sinh thực hiện việc đăng ký qua hệ thống trực tuyến và kiểm tra thông tin bằng mã QR, nhờ vậy có thể hoàn tất thủ tục chỉ trong vài phút thay vì phải mất hàng giờ chờ đợi như trước đây. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm hỗ trợ giúp cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông tin, hạn chế tối đa sai sót.
Trong buổi sáng đầu tiên tiếp nhận hồ sơ đăng ký, dù có khoảng 1.000 người tham gia nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, ùn tắc", ông Thượng thông tin.
EPS-KLT là kỳ thi tiếng Hàn dành cho chương trình EPS, do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức. Đây là điều kiện bắt buộc đối với lao động Việt Nam có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc. Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới được thực hiện quy trình thủ tục tiếp theo để sang làm việc ở nước này.