1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lần đầu thi tuyển nhân sự quản lý giáo dục ở TPHCM: Phải kê khai tài sản

Hoài Nam

(Dân trí) - Lần đầu tiên TPHCM tổ chức thi tuyển Phó hiệu trưởng cho 3 trường THPT trên địa bàn, ứng viên dự thi phải có bản kê khai tài sản.

Theo nội dung thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 của Sở GD-ĐT TPHCM, đơn vị này đang cần tuyển 3 Phó hiệu trưởng cho 3 trường THPT An Nhơn Tây, Quang Trung và An Nghĩa. 

Trong phần tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, ngoài các yêu cầu về hồ sơ lý lịch, độ tuổi, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, thời gian công tác... ứng viên dự tuyển phải có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

Lần đầu thi tuyển nhân sự quản lý giáo dục ở TPHCM: Phải kê khai tài sản - 1

Thi tuyển giáo viên tại TPHCM (Ảnh: H.N).

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ứng viên sẽ trải qua hai phần thi gồm thi viết và thi trình bày đề án. 

Bài thi viết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ, trách nhiệm, quyền hạn của chức danh dự thi... Thời gian làm bài thi là 180 phút. 

Bài viết này chấm theo thang điểm 100, bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên, ứng viên mới tiếp tục bước vào vòng trình bày đề án tiếp theo.

Phần thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những điểm mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển, chỉ ra nguyên nhân, dự báo... 

Chủ đề cụ thể của đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được Sở thông báo công khai. Ứng viên sẽ trình bày đề án tối đa 30 phút trước khi trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án. 

Dự kiến, kỳ thi viết sẽ được tổ chức vào ngày 28/10 và thi trình bày đề án vào ngày 4/11 tới. 

Đây là lần đầu tiên, TPHCM tổ chức thi tuyển Phó hiệu trưởng. Nhiều năm qua, thành phố này đã tổ chức thi tuyển giáo viên.