1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Kon Tum:

Kỳ thú màn đua heo sọc dưa, bắt gà vườn ở cao nguyên

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Để hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho loại heo đặc sản, lãnh đạo xã Đăk Pxi tổ chức đua heo sọc dưa với hàng trăm người tham gia.

Ngày 14/10, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) tổ chức phiên chợ nông nghiệp sạch năm 2023. Đây là hoạt động nhằm giúp người dân, hợp tác xã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế; tìm đầu ra cho các sản phẩm từ làng.

Đặc biệt, phiên chợ năm nay lồng ghép nhiều hoạt động  đặc sắc như liên hoan ẩm thực, đua heo sọc dưa, thi nấu gạo thơm, bịt mắt bắt gà vườn...

Hoạt động kỳ thú, hấp dẫn người xem nhất là cuộc thi đua heo sọc dưa do UBND xã Đăk Pxi tổ chức.

Kỳ thú màn đua heo sọc dưa, bắt gà vườn ở cao nguyên - 1

Người dân thích thú với màn đua heo lần đầu tiên được tổ chức tại Kon Tum (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Đức Mỹ, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, cho biết xã có nhiều hộ nuôi heo sọc dưa. Đây là một loại heo quý và giá trị kinh tế cao, tuy nhiên đầu ra trên thị trường chưa có nhiều.

Chính vì vậy, xã tổ chức đua heo, quảng bá thương hiệu heo làng và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Kỳ thú màn đua heo sọc dưa, bắt gà vườn ở cao nguyên - 2

Thông qua màn đua heo sọc dưa kịch tính nhằm giúp người dân tìm đầu ra, quảng bá sản phẩm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cuộc thi dành cho 5 hộ có số lượng heo sọc dưa nhiều nhất xã Đăk Pxi. Chú heo chiến thắng sẽ được đưa ra đấu giá tại phiên chợ để quảng bá và mang lại lợi nhuận cho bà con.

Chị Hồng Ánh (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) là hộ dân có chú heo khỏe, vượt qua chặng đua ở vòng 1.

Chị Ánh bộc bạch: "Heo sọc dưa có đặc tính nhỏ, số ngày nuôi kéo dài hơn một năm mới xuất bán. Nếu nuôi để sinh lợi nhuận thì rất khó. Gia đình đang muốn quảng bá và xây dựng sản phẩm heo sọc dưa một nắng, heo sấy khô, gác bếp… để tăng lợi nhuận, giá trị sản phẩm".

Kỳ thú màn đua heo sọc dưa, bắt gà vườn ở cao nguyên - 3

Chị Ánh mong muốn từ loại heo sọc dưa sẽ làm ra những sản phẩm có giá trị đưa đến tay người tiêu dùng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tương tự, xã Hà Mòn cũng xây dựng sân chơi cho các nông hộ chăn nuôi gà trên địa bàn. Thông qua cuộc thi, xã Hà Mòn cũng muốn quảng bá sản phẩm thương hiệu gà làng, gà chạy bộ trên địa bàn. Từ đó, liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho các nông hội.

Kỳ thú với màn đua heo sọc dưa ở Cao nguyên

Ông Nguyễn Minh Vương - Phó Chủ tịch huyện Đăk Hà - cho biết, phiên chợ nông nghiệp sạch năm 2023 lần này được trưng bày và giới thiệu là các mặt hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của các địa phương như: cà phê, gạo thơm, dược liệu, các loại trái cây, rau củ quả, hàng thủ công mỹ nghệ…

Kỳ thú màn đua heo sọc dưa, bắt gà vườn ở cao nguyên - 4

Xã Hà Mòn tổ chức cuộc thi bắt gà cho bà con trên địa bàn huyện tham gia (Ảnh: Chí Anh).

"Đây là dịp để các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quảng bá, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc trưng. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", ông Vương cho biết.

Kỳ thú màn đua heo sọc dưa, bắt gà vườn ở cao nguyên - 5

Phiên chợ có hơn 30 gian hàng, với sự tham gia của 11/11 xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Đăk Hà (Ảnh: Chí Anh).

Phiên chợ nông nghiệp sạch huyện Đăk Hà diễn ra trong 3 ngày, từ 13/10 đến 15/10.