1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khánh Hòa: Hơn 12.000 lao động làm hồ sơ đề nghị trợ hưởng cấp thất nghiệp

(Dân trí) - Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có hơn 12.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khánh Hòa: Hơn 12.000 lao động làm hồ sơ đề nghị trợ hưởng cấp thất nghiệp - 1

Lao động đề nghị trợ cấp thất nghiệp tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Văn Khả cho biết, hiện số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 đã bằng cả năm 2019.

Chỉ riêng tháng 6, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 5.400 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có hơn 5.300 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phần lớn người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp làm ở các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lữ hành, nhà hàng, khách sạn...

Khánh Hòa: Hơn 12.000 lao động làm hồ sơ đề nghị trợ hưởng cấp thất nghiệp - 2

Du khách đi du lịch tại TP Nha Trang sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát thời gian gần đây

“Hiện nay người lao động đến Trung tâm chủ yếu là để khai báo, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Nếu có việc làm thì dừng trợ cấp, còn chưa có việc làm thì chi trả trợ cấp tiếp cho người lao động”, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa nói.

Về công tác thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa, có 20 trường hợp đã nhận quyết định thu hồi, còn 27 trường hợp, Trung tâm đang tiến hành gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến người lao động.

Trong tháng 6, có 5 doanh nghiệp thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa để đăng ký tuyển dụng 140 lao động, trong đó đa phần là lao động trong ngành dệt may, thủy sản, bảo hiểm nhân thọ…Cho đến giữa tháng 6/2020, lãnh đạo Trung tâm này cho biết chưa thấy doanh nghiệp du lịch - dịch vụ trên địa bàn đề nghị nhờ tuyển dụng lao động.

Hải Đăng