1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khai mạc hội nghị cấp cao Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội.

Sáng 29/11, tại Quảng Ninh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội (LĐPLXH) Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào.

Khai mạc hội nghị cấp cao Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào - 1

Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào được diễn ra sáng 29/11 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung và bà Baykham Khattiya Bộ trưởng Bộ LĐPLXH Lào đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Bộ, ngành hai nước, đại diện các tỉnh chung đường biên giới, đại diện các doanh nghiệp.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội hai nước. Hội nghị một lần nữa khẳng định hợp tác hai Bộ tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Khai mạc hội nghị cấp cao Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào - 2

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung và bà Baykham Khattiya Bộ trưởng Bộ LĐPLXH Lào đồng chủ trì Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Trước đó, ngày 28/11, tại TP Hạ Long, Hội nghị quan chức cao cấp Việt Nam - Lào để chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Lao động, Phúc lợi xã hội và Phát triển nguồn nhân lực nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã được tổ chức thành công.

Trong 5 phiên làm việc, các đơn vị liên quan của hai bộ đã cùng nhau chia sẻ thông tin và thảo luận về các chủ đề bao gồm đảm bảo An sinh xã hội trong đại dịch Covid-19 và giai đoạn phục hồi kinh tế; phục hồi phát triển thị trường Lao động; quản lý lao động di cư và Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề.

Khai mạc hội nghị cấp cao Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào - 3

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung và bà Baykham Khattiya Bộ trưởng Bộ LĐPLXH Lào trao đổi bên lề hội nghị (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Hai bên đã cùng nhau xem xét, đánh giá lại các nội dung đã được nêu từ Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2022 và đưa ra hoạch định cho tương lại; kế hoạch hợp tác trong tương lại giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào; chuẩn bị các nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Lao động, Phúc lợi xã hội và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, chiều 28/11, đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm trường ĐH Hạ Long. Chuyến thăm đã giúp đoàn đại biểu nước bạn Lào được tìm hiểu thêm về thực tế đào tạo kỹ năng nghề tại trường ĐH Hạ Long nói riêng cũng như hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung.