1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hot girl 9X biến gáo dừa thành trang sức giá trị

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Vốn là phế phẩm, qua bàn tay hotgirl Bến Tre những mảnh gáo dừa xù xì đã biến thành trang sức đẹp mắt và giá trị, được thị trường ưa chuộng.

Nguyễn Băng Nhi (26 tuổi, ngụ ở xã Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) hiện là chủ một thương hiệu chuyên về những sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ dừa khá có tiếng trong tỉnh.

Sản phẩm của Băng Nhi chủ yếu gồm các loại như trang sức, tranh, đồ lưu niệm được chế tác từ gáo dừa.

Cô gái Bến Tre ước mơ đưa trang sức gáo dừa xuất ngoại (Clip: Nguyễn Cường).

Băng Nhi cho biết, ngày trước chỉ Nhi và người thân tự làm tất cả các công đoạn. Nhưng càng lâu, nhu cầu hàng lưu niệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh càng nhiều. Làm không đủ bán nên cô gái trẻ đã liên kết với một số xưởng, để phân chia phụ trách từng công đoạn.

"Em rất mừng khi sản phẩm được đón nhận, không chỉ kiếm được thu nhập mà còn tạo được việc làm cho nhiều người", Nhi chia sẻ.

Hot girl 9X biến gáo dừa thành trang sức giá trị - 1

Bản thiết kế trang sức phải tôn được nét đẹp đường cong của gáo dừa mới đạt giá trị cao nhất (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cô gái trẻ kể, em đam mê chế tác gáo dừa từ khi còn bé. Càng lớn, niềm đam mê cũng lớn theo. Đi học đại học, Nhi chọn theo ngành thiết kế mỹ thuật với mục tiêu có thêm kiến thức để tăng hàm lượng kỹ thuật, độ tinh xảo trong những sản phẩm chế tác của mình.

Theo lời Băng Nhi, gáo dừa nhìn ngoài thì giống nhau, nhưng thực tế chất lượng, vân, màu sắc rất khác nhau, vì thế phải biết lựa mới có được nguyên liệu chế tác ưng ý.

Đặc trưng nổi bật nhất của gáo dừa là độ cong, mọi sản phẩm tạo tác phải làm nổi bật đặc trưng này thì mới đạt giá trị cao nhất.

Hot girl 9X biến gáo dừa thành trang sức giá trị - 2

Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công (Ảnh: Nguyễn Cường).

Quá trình tạo tác sản phẩm từ gáo dừa trải qua các công đoạn từ lựa chọn vật liệu, thiết kế, cắt gáo, đánh bóng rồi vẽ hoa văn. Hầu hết sản phẩm được Nhi giữ lại màu "mộc" của gáo dừa, không phủ sơn hay kết hợp với vật liệu nào khác.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thị trường, một số sản phẩm cũng được phủ bóng, kết hợp thêm các phụ kiện như chỉ thêu, dây da, đồng, bạc, vỏ sò… Sản phẩm lớn nhất của xưởng hiện là tranh gáo dừa. Những chi tiết từ gáo được sắp xếp khéo léo trong lòng mẹt tre đan thể hiện nhiều chủ đề độc đáo.

Hot girl 9X biến gáo dừa thành trang sức giá trị - 3

Để tạo tác một chi tiết nhỏ có khi tốn cả một ngày lao động (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Em luôn học hỏi, rút kinh nghiệm để sản phẩm ngày càng hoàn thiện. Em sắp có một chuyến đi thực tế ở Thái Lan để xem cách làm của người ta, hy vọng có được nhiều kiến thức bổ ích.

Hiện lượng tiêu thụ hàng trong nước đang tăng triển rất tốt. Khách nước ngoài đến tham quan xưởng đều đánh giá sản phẩm rất cao. Xưởng đang tạo tài khoản để chào hàng, đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, mục tiêu nhắm tới là châu Âu vì đây là một thị trường tiềm năng.

Dừa không chỉ là cây đặc trưng mà gần như là nguồn tài nguyên nổi bật nhất của Bến Tre. Em mong rằng một vật liệu từ dừa sẽ được tận dụng để tạo ra sản phẩm giá trị, từ đó đời sống mọi người sẽ được nâng cao", 9X xứ dừa chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huyền Ngân - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Mỹ cho biết, mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa của cô gái trẻ Nguyễn Băng Nhi đã mở ra một hướng đi tiềm năng cho nông nghiệp địa phương.

Hot girl 9X biến gáo dừa thành trang sức giá trị - 4

Vòng cổ, lắc tay gáo dừa có giá khoảng vài trăm nghìn đồng đang là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất của xưởng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Hiện cơ sở của Băng Nhi đang liên kết với một số hộ trong xã để hướng dẫn sản xuất và bao tiêu sản phẩm, tạo thêm công việc cho trong thời gian nông nhàn cho người dân. Cùng với đó, chị Nhi cũng bao tiêu một số lượng gáo dừa với giá thành cao cho bà con trong xã.

"Sau khi đánh giá tiềm năng của mô hình sản xuất mới ở cơ sở thủ công mỹ nghệ của chị Nhi, hiện xã đang hỗ trợ làm hồ sơ để đăng ký sản phẩm mỹ nghệ dừa là sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Dự kiến sắp tới mô hình sẽ được nhân rộng, HTX nông nghiệp Hương Mỹ sẽ kết hợp cùng xưởng của chị Nhi trong tất cả các khâu từ tuyển nguyên liệu, tạo tác và tiêu thụ sản phẩm", bà Ngân cho biết.

Hot girl 9X biến gáo dừa thành trang sức giá trị - 5

Định hướng trước mắt của 9X Bến Tre là nâng cao chất lượng và sản lượng để có thể đưa hàng xuất ngoại (Ảnh: Nguyễn Cường).